| Hotline: 0983.970.780

Trứng gia cầm giảm giá

Thứ Năm 19/03/2015 , 13:55 (GMT+7)

Từ sau Tết Ất Mùi đến nay, trong khi các sản phẩm chăn nuôi khác nhìn chung vẫn giữ được sự ổn định giá cả, thì giá trứng gia cầm lại giảm mạnh.

Theo ông Lâm Thanh Đức, chủ trang trại Thanh Đức (ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai), giá trứng gà do các trang trại bán ra đang ở mức khá thấp. Giá trứng gà tại trại hiện chỉ còn 1.200-1.300đ/quả.

So với mức giá mà các trang trại bán ra vào dịp trước Tết Ất Mùi là 1.800-1.900đ/quả, thì rõ ràng, giá trứng hiện nay đã giảm đi khá nhiều, với mức giảm tới 600đ/quả.

Với giá trứng hiện nay, nhiều trang trại phụ thuộc vào nguồn cám công nghiệp có thể đã bắt đầu bị lỗ chút ít, còn những trang trại tự trộn thức ăn cho gà thì vẫn đang hòa vốn hoặc còn lời chút đỉnh.

Giá trứng giảm không chỉ ở các trang trại mà cả ở các công ty chăn nuôi gà lấy trứng. Ông Đàm Văn Hoạt, GĐ Cty Trại Việt, cho biết, giá trứng do các công ty nói trên bán ra hiện đang rất rẻ.

Ngày 12/3 vừa rồi, có một công ty lớn báo giá trứng loại 1 chỉ còn 1.650đ/quả, loại 2 là 1.550đ/quả, loại 3 là 1.250đ/quả, loại 4 là 1.000đ/quả và loại 5 là 900đ/quả.

Giá trứng giảm mạnh có nguyên nhân chính là nguồn cung hiện đang quá lớn. Một số chủ trại gà ở Đồng Nai, cho biết, trong thời gian nghỉ Tết Ất Mùi, gà vẫn tiếp tục đẻ trứng, trong khi lượng trứng được tiêu thụ lại giảm hẳn bởi người tiêu dùng đã mua trữ trứng từ trước đó, các bếp ăn tập thể (nơi tiêu thụ rất nhiều trứng), nhà máy chế biến thực phẩm có sử dụng trứng cũng đều nghỉ tết.

Vì vậy, một lượng lớn trứng gia cầm nói trên đã buộc phải trữ lạnh. Sau tết, các công ty, trang trại mới đưa chỗ trứng này ra thị trường, cộng thêm với trứng gia cầm mới đẻ tiếp, thành ra nguồn cung tăng lên khá nhiều.

Trong khi đó, vào thời điểm này, tuy các bếp ăn tập thể đã hoạt động trở lại nhưng lượng trứng tiêu thụ vẫn chưa thể như trước do nhiều công nhân về quê ăn tết vẫn chưa trở lại nhà máy. Vì vậy, nhiều công ty, trang trại buộc phải giảm mạnh giá bán trứng để tiêu thụ hết hàng tồn kho.

Theo nhận định của một số chủ trại gà lấy trứng ở Đồng Nai, nhiều khả năng, giá trứng sẽ còn ở mức thấp cho đến hết tháng Giêng âm lịch.

Sang đầu tháng 2 âm lịch, giá trứng gia cầm sẽ bắt đầu hồi phục trở lại. Bởi khi ấy, lượng trứng tồn kho trong dịp Tết Ất Mùi đã được tiêu thụ đáng kể và nhu cầu tiêu thụ trứng ở các bếp ăn tập thể trở lại như thời điểm trước tết.

Bên cạnh đó, để việc tiêu thụ trứng gia cầm ngày càng thuận lợi hơn trong bối cảnh sản lượng ngày một nhiều lên, và để tránh tình trạng có những lúc cung vượt qúa xa nhu cầu trong nước, một số công ty đang tìm cách đẩy mạnh XK trứng ra nước ngoài.

Trong đó, ngoài những thị trường mà trứng gia cầm Việt Nam đã thâm nhập được như Hồng Kông, Singapore, một số DN đang tích cực tìm kiếm cơ hội từ những thị trường đầy tiềm năng khác.

GĐ một công ty chuyên kinh doanh trứng gia cầm cho biết, vừa qua, một số khách hàng đến từ Nga đã đặt vấn đề muốn NK một lượng trứng không nhỏ. Với nguồn gia cầm đẻ trứng sẵn có trong nước, DN Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của những bạn hàng mới này.

Trở ngại lớn nhất hiện nay là các thủ tục XK trứng vào Liên bang Nga. Nếu qua được cửa ải này, trứng gia cầm Việt Nam sẽ có thêm một thị trường tiêu thụ đầy hứa hẹn.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm