| Hotline: 0983.970.780

Trứng gia cầm tiếp tục tăng giá trong thời gian tới?

Thứ Sáu 11/08/2017 , 08:05 (GMT+7)

Nếu như hồi đầu tháng 6 trở về trước, giá trứng gia cầm giảm mạnh xuống dưới giá thành, thì hiện nay giá trứng đã giúp nông dân có lãi và nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng lên trong những tháng tới.

Tín hiệu tốt đến hết năm

Thông tin từ một số DN kinh doanh trứng gia cầm, trong những ngày đầu tháng 8 này, giá trứng nhìn chung đã cao hơn nhiều so với mấy tháng trước.

17-16-36_gi_trung_se_tiep_tuc_tng
Giá trứng sẽ tiếp tục tăng

Cụ thể, ngày 10/8, giá trứng gà loại 1 tại trại là 1.550 đ/quả, loại 2 là 1.480 đ/quả, trứng vịt 2.200 - 2.450 đ/quả. Như vậy, so với mức trên dưới 1.000 đ/quả cách đây mấy tháng, giá trứng gà hiện nay đã tăng lên khá nhiều và đảm bảo cho người nuôi gà đẻ trứng không còn bị thua lỗ, thậm chí có lãi. Còn với trứng vịt, mức giá hiện tại cũng đã cao hơn khoảng 500 đ/quả so với trước đây.

Giá trứng gà, trứng vịt tăng chủ yếu nhờ tăng nhu cầu tiêu dùng ở thị trường trong nước. Hiện tại, các trường học đã chuẩn bị vào năm học mới, nên nhu cầu tiêu dùng trứng gà tăng lên. Các DN bánh kẹo bước vào mùa sản xuất bánh trung thu, cũng làm tăng nhu cầu thu mua trứng vịt.

Theo nhận định của một số doanh nhân ngành hàng gia cầm, nhiều khả năng từ nay đến cuối năm, giá trứng gia cầm sẽ còn tiếp tục tăng lên. Nguyên nhân hàng đầu vẫn là nhờ các DN đẩy mạnh thu mua trứng để đáp ứng nhu cầu từ thị trường trong nước và các đơn hàng XK, trong khi sản lượng trứng không còn ở tình trạng quá dư thừa như mấy tháng trước đây.
 

Lỡ cơ hội XK sang Hàn Quốc

Do bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch cúm gia cầm, sản lượng trứng ở Hàn Quốc bị sụt giảm mạnh. Cụ thể, đến nay, Hàn Quốc đã phải tiến hành tiêu hủy hơn 38 triệu gia cầm, trong đó có 25,2 triệu con gà đẻ. Lượng gà đẻ bị tiêu hủy quá lớn khiến cho sản lượng trứng ở Hàn Quốc bị giảm tới 30%, giá trứng ở nước nay tăng cao vì cung bị hụt so với cầu.

Trước tình hình đó, đầu tháng 8 này, Chính phủ Hàn Quốc đã ra quyết định tạm miễn thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm trứng nhằm bù đắp nguồn cung thiếu hụt. Với quyết định này, các DN Hàn Quốc NK 28.000 tấn trứng (13.000 tấn trứng nguyên vỏ, 600 tấn trứng ấp và 14.400 tấn các sản phẩm trứng khác) sẽ không bị đánh thuế nhập khẩu.

Lâu nay, Hàn Quốc vẫn NK trứng từ Australia, New Zealand, Thụy Điển, Hà Lan, Thái Lan và Tây Ban Nha. Nhưng do nhu cầu trong nước đang quá lớn, vừa qua, các DN Hàn Quốc cũng đã chào mua trứng từ một số DN Việt Nam với khối lượng không nhỏ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, các DN Việt Nam nhận thấy hiện tại chưa thể tiến hành XK trứng sang Hàn Quốc bởi Việt Nam vẫn chưa được Hàn Quốc công nhận là nước an toàn dịch bệnh với dịch cúm gia cầm và cơ quan chức năng 2 nước chưa có thỏa thuận về việc cho phép XK trứng gia cầm từ Việt Nam sang Hàn Quốc.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm