| Hotline: 0983.970.780

Trung - Hàn lần đầu đối thoại quốc phòng sau 5 năm

Thứ Ba 22/10/2019 , 09:45 (GMT+7)

Đối thoại quốc phòng chiến lược cấp thứ trưởng Trung – Hàn lần thứ năm diễn ra ngày 21/10 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc là Thứ trưởng Quốc phòng Park Jae-min. Đại diện phía Trung Quốc là thiếu tướng Thiệu Nguyên Minh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

“Hai bên có chung quan điểm rằng vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc cùng với nỗ lực từ Hàn Quốc là thiết yếu cho quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thiết lập hòa bình lâu dài”, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

“Vì hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á, hai nước cần củng cố đối thoại chiến lược”.

Đối thoại quốc phòng chiến lược Trung – Hàn được tổ chức thường niên, lần đầu tiên vào năm 2011. Sự kiện bị đình chỉ từ năm 2014, khi căng thẳng song phương leo thang, liên quan việc Hàn Quốc tính cho Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trên lãnh thổ để đối phó Triều Tiên. Tháng 7/2016, Washington và Seoul chính thức thông báo kế hoạch điều động THAAD. Hàn Quốc và Trung Quốc sau đó ngừng trao đổi quân sự cho đến đầu năm nay.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.