| Hotline: 0983.970.780

Trúng lộc biển đầu xuân

Thứ Hai 10/02/2014 , 10:26 (GMT+7)

Sau Tết Giáp Ngọ, nhiều tàu thuyền của ngư dân miền Trung ra khơi đã trúng đậm, đây là niềm vui báo hiệu một năm mới có nhiều “lộc biển”.

Sau Tết Giáp Ngọ, nhiều tàu thuyền của ngư dân miền Trung ra khơi đã trúng đậm, đây là niềm vui báo hiệu một năm mới có nhiều “lộc biển”.

CÁ ĐẦY THUYỀN, GIÁ BÁN THẤP

Có mặt tại cảng cá Thọ Quang, TP Đà Nẵng sáng 8/2 (mùng 9 Tết), trên bến dưới thuyền tấp nập kẻ bán người mua. Vừa “dọn sạch” 9 tấn cá, ông Nguyễn Văn Tuất, chủ tàu mang số hiệu QNg 98785TS ở xã Phổ An (Đức Phổ, Quảng Ngãi) cùng bạn thuyền đang vá lưới để chuẩn bị tiếp tục ra khơi bám biển.

Ông Tuất vui vẻ: “Chuyến cập bến đầu năm nhưng được nhiều cá lắm chú ạ! Như năm trước vào thời điểm này đang còn chơi Tết nhưng năm nay được cái thời tiết ấm, không mưa lạnh nên anh em ra khơi đánh bắt. Mưa thuận gió hòa nên chuyến này tàu của tôi trúng đậm”.

Tàu của ông Tuất ra khơi ngày 27/12/2013 (Âm lịch) và cập bến ngày mùng 7 Tết. Sau 10 ngày tàu của ông đánh được 9 tấn cá, trong đó 8 tấn cá ngừ, 1 tấn cá thu. Cá ngừ bán 20.000 đ/kg, cá thu 80.000 đ/kg. Trừ chi phí 100 triệu đồng, ông Tuất thu lãi được hơn 200 triệu đồng. Ông Tuất cho hay: Đợt ra khơi này không chỉ tàu của ông hốt được nhiều “lộc biển” mà các tàu khác cũng đánh bắt được nhiều cá lắm. Thuyền nào ra khơi cũng đầy ắp cá, không còn chỗ chứa cá buộc phải vào bờ.  


Những con thuyền đầy ắp “lộc biển” cập cảng sau chuyến vươn khơi đầu năm

Không chỉ niềm vui đối với các chủ tàu mà các bạn thuyền cũng vui mừng khi những chuyến ra khơi đầu năm. Bởi theo cách tính của ngư dân miền Trung, ngày thường bạn thuyền được chia 40%, chủ tàu 60%, nhưng trong dịp Tết thì mức chia tỷ lệ 50 - 50%. Cũng vì thế, 9 bạn thuyền trên tàu ông Tuất trong chuyến đi này mỗi người có được 10 triệu đồng/10 ngày. Thuyền cập bến, bán xong cá thì các bạn thuyền bắt xe về quê đón Tết muộn, hết rằm tháng Giêng sẽ tiếp tục ra khơi bám biển.

Cũng đang neo đậu tại cảng cá Thọ Quang, tàu BĐ 97035 TS, do ông Phan Văn Bang, ở xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định làm thuyền trưởng. Ông Bang cho biết: Sau 22 ngày bám ngư trường Hoàng Sa đánh bắt hải sản vừa cập bến ngày mùng 8 Tết, tàu cá của ông Bang thu được 35 tấn. Trừ chi phí ông thu về 500 triệu đồng. “Như thời điểm này năm trước, tàu tôi đánh bắt được 25 tấn cá. Các nhà máy thu mua cá sọc dưa với giá 30.000 đ/kg, họ không chọn lọc, nhưng năm nay, loại 1 họ chỉ mua 20.000 đ/kg, còn loại 2, loại 3 giá 10 - 13.000 đ/kg. Mặc dù được mùa cá nhưng lãi vẫn không cao lắm”, ông Bang tâm sự.

Theo các chủ tàu neo đậu tại cảng cá Thọ Quang, thời điểm đầu năm nay thời tiết thuận lợi nên đánh bắt được nhiều. Tuy nhiên, đến thời điểm này được mùa cá nhưng giá bán rất thấp khiến lợi nhuận không cao lắm.

TRÚNG ĐẬM TÔM HÙM CON

Giống với các ngư dân đánh bắt xa bờ những ngày đầu xuân, người dân vùng biển xã Tam Tiến (Núi Thành, Quảng Nam) đã ra khơi đánh bắt tôm hùm con. Mỗi đêm, một ngư dân thu ít nhất 2 triệu đồng/người.


Người dân xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam trúng đậm tôm hùm con

Sáng 9/2, tại bãi biển ở xã Tam Tiến, hàng chục ngư dân mang những con tôm nhỏ bằng đầu đũa đựng trong các thùng xốp bán cho các thương lái đến thu mua tận nơi. Mỗi con có giá từ 300.000 đến 350.000 đồng. Anh Nguyễn Thanh Tùng (trú thôn Hà Quang, xã Tam Tiến) cho hay: Vào thời điểm từ cuối tháng 12 Âm lịch đến nay, ngư dân nơi đây ra khơi đánh bắt tôm hùm con, mỗi ngày ít nhất cũng bắt được từ 15 đến 20 con, thu được chừng 5 - 7 triệu đồng, trừ chi phí xăng dầu..., mỗi người thu nhập ít nhất cũng được 2 đồng triệu mỗi đêm.  

“Năm 2014, tàu chúng tôi sẽ vươn khơi mùa biển mới ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa để đánh bắt hải sản, đồng thời cùng tham gia bảo vệ vùng lãnh hải biển đảo của Tổ quốc”, ông Nguyễn Văn Tuất, chủ tàu mang số hiệu QNg 98785TS ở xã Phổ An (Đức Phổ, Quảng Ngãi).

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm