| Hotline: 0983.970.780

Trung - Mỹ 'ăn miếng, trả miếng' về thương mại

Thứ Hai 26/03/2018 , 11:05 (GMT+7)

Bắc Kinh hôm 25/3 cảnh báo, một cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ gây hại cho cả đôi bên. Trung Quốc đã sẵn sàng cho các biện pháp đáp trả về thương mại đối với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Phát biểu trước lãnh đạo các doanh nghiệp quốc tế tại hội thảo phát triển Trung Quốc ở Bắc Kinh hôm 25/3, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính cho biết, chủ nghĩa bảo hộ (trong thương mại) là hướng đi ngược với xu thế, gây nên xung đột giữa các bên liên quan. Ông Hàn cảnh báo, một cuộc chiến thương mại, nếu xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc, sẽ khiến cả đôi bên cùng thiệt hại. 

Tờ Nhân dân nhật báo dẫn lời ông Hàn nói tiếp, cách thức thích hợp hiện nay là Mỹ và Trung Quốc nên ngồi lại để đàm phán với nhau, mở ra cơ hội hợp tác cùng có lợi. “Chúng tôi tin rằng chủ nghĩa bảo hộ đi ngược với xu hướng và sẽ không dẫn tới đâu. Chiến tranh thương mại chỉ gây hại cho các bên, không đem lại lợi ích nào…” - ông Hàn tuyên bố.

Dù không đi vào chi tiết cụ thể, phát biểu của ông Hàn được cho là phản ứng lại đối với quyết định trước đó của Mỹ. Washington tuyên bố sẽ áp thuế lên hàng loạt mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc với trị giá 60 tỷ USD, đồng thời hạn chế các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ. Truyền thông Mỹ cho biết, bước đi cứng rắn trên diễn ra sau 8 tháng Mỹ tiến hành cuộc điều tra đối với các buộc Trung Quốc chiếm đoạt công nghệ, bí mật thương mại, việc làm và hàng tỷ USD doanh thu của doanh nghiệp Mỹ. Các loại thuế của Mỹ sẽ được công bố trong vòng 15 ngày, tính từ hôm 22/3, nhằm vào 1.300 dòng sản phẩm Trung Quốc, từ quần áo, giày dép cho tới sản phẩm điện tử. 

Tin từ Nhà Trắng nói, Tổng thống Donald Trump đồng thời yêu cầu Bộ Tài chính thiết lập hạn chế đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc vào các công ty công nghệ Mỹ. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn việc Trung Quốc thâu tóm các công nghệ tiên tiến. Trước đó, ông Donald Trump đã chính thức ký sắc lệnh áp đưa mức thuế suất 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu vào Mỹ, nhưng bỏ qua Canada và Mexico. Sau đó, Washington tiếp tục thông báo miễn thuế tạm thời cho các nước đồng minh, bao gồm các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc và Brazil. Động thái này được đánh giá là hướng mũi tên vào Trung Quốc, nước có sản lượng thép lớn nhất thế giới. 

Đáp lại, Bắc Kinh đã công bố một danh sách các sản phẩm của Mỹ có thể chịu mức thuế lên đến 25%, bao gồm cả thịt lợn, trái cây tươi, hay rượu vang. Các mặt hàng này có tổng kim ngạch xuất khẩu tới 3 tỷ USD vào Trung Quốc mỗi năm. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), trong ngày 24/3, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ông Lưu đã đề nghị đôi bên đàm phán để tìm tiếng nói chung, nhưng đồng thời cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cho các biện pháp bảo vệ lợi ích của mình. 

Cùng trong ngày trên, tờ Nhân dân nhật báo đã có bài viết cảnh báo, một loạt công ty lớn của Mỹ như Apple,   Boeing, Intel hay Qualcomm có thể sẽ là những đối tượng chịu tác động bởi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Thị trường chứng khoán thế giới lập tức đã có những phản ứng trước diễn biến căng thẳng giữa đôi bên. Chỉ số Dow Jones hồi cuối tuần qua giảm 700 điểm, chứng khoán Tokyo giảm 4,5% trong khi chỉ số chứng khoán Hong Kong cũng giảm 2,45%. 

Theo giới phân tích tài chính Trung Quốc, nước này có nhiều công cụ để đáp trả Mỹ nếu chiến tranh thương mại thực sự xảy ra. Những mặt hàng Trung Quốc có thể “đánh” Mỹ là đậu nành, ô tô, máy bay… Đơn cử, Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới, chủ yếu làm thức ăn vật nuôi. Năm 2017, Bắc Kinh cũng là bạn hàng các sản phẩm nông nghiệp lớn thứ 2 của Mỹ, với tổng trị giá 19,6 tỷ USD.

(Theo SCMP, Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm