| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc âm mưu mua các đảo của Nhật

Thứ Sáu 25/07/2014 , 11:01 (GMT+7)

Trong bối cảnh căng thẳng đang lên cao giữa Trung Quốc và Nhật Bản vì quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, báo chí Nhật Bản cho biết Bắc Kinh đã cố gắng mua các đảo của Nhật nhưng không thành.

Quần đảo Goto.
Quần đảo Goto.

Tờ Sankei Shimbun tại Tokyo đưa tin, Houchou, một hòn đảo không người ở thuộc nhóm đảo Fukue ở tây nam Nhật Bản, đã được rao bán với giá 147.800 USD vào mùa hè năm 2010.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố Goto chịu trách nhiệm quản lý nhóm đảo Fukue đã quyết định không bán nữa sau khi biết tin Trung Quốc muốn mua nó.

Bắc Kinh sau đó đã cố gắng mua đảo Himesima, cũng là một đảo không người ở thuộc nhóm đảo Fukue, nhưng vẫn không thành.

Katsuyuki Eiji, tổng biên tập tờ Nhật báo Goto cho biết với Sankei Shimbun rằng một công ty từ Thượng Hải đã thiết lập một chi nhánh ở Fukue từ năm 2010.

Cựu thị trưởng của thành phố Goto, Ikuko Nakao, đã từng rất ủng hộ việc làm ăn với công ty Trung Quốc, vốn muốn mua gỗ từ Fukue. Tuy nhiên, thành phố Goto cuối cùng đã phải hủy các thỏa thuận với công ty Trung Quốc do đơn đặt hàng gỗ của họ quá lớn khiến thành phố không thể đáp ứng.
 
Quần đảo Goto nằm ở tây nam Nhật Bản.
Quần đảo Goto nằm ở tây nam Nhật Bản.
 
Tờ Sankei Shimbun cho hay, sự đầu tư của Trung Quốc vào quần đảo Goto đang gây nguy hiểm hơn đối với an ninh quốc gia của Nhật hơn là một cuộc tấn công trực tiếp vào Senkaku/Điếu Ngư.

Vì có rất ít công dân Nhật Bản sinh sống trên quần đảo Goto nên Sankei Shimbun cho rằng một ngày nào đó quần đảo này sẽ bị các tàu cá Trung Quốc chiếm đóng.

"Chính phủ trung ương đã cấm tất cả các tàu nước ngoài xâm nhập vào Senkaku/Điếu Ngư, nhưng không áp dụng lệnh cấm này đối với quần đảo Goto", một nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.