| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc 'ăn miếng, trả miếng' với Mỹ

Thứ Ba 03/04/2018 , 11:05 (GMT+7)

Chính quyền Bắc Kinh đã thông qua quyết định áp thuế 25% lên 138 mặt hàng xuất khẩu của Mỹ. Đây là động thái Trung Quốc đáp trả việc trước đó Washington áp đặt gói thuế 60 tỉ USD đối với một số mặt hàng của Trung Quốc.

Tại sao lại là thịt lợn?

Tân Hoa Xã cho biết quyết định trên được thông qua bởi Uỷ ban hải quan, thuế vụ Trung Quốc, tuân theo quy định được Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay đây là hành động nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của nước này, bị tổn hại bởi quyết định áp thuế trước đó của Mỹ.

Quyết định tăng thuế 25% lên thép xuất khẩu Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump có thể dẫn tới cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc

Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh tăng mức thuế lên 25% đối với thép và 10% với nhôm nhập khẩu của một loạt quốc gia, bao gồm Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Trump sau đó lại ra quyết định miễn trừ cho nhiều nước đồng minh như Úc, Brazil, Canada, Mexico, Hàn Quốc hay EU và chỉ…để chừa lại Trung Quốc! Các nguồn tin thân Washington khẳng định, lý do chính bởi Mỹ cáo buộc Trung Quốc ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ của các công ty Mỹ.

Trung Quốc ngay lập tức tuyên bố sẽ có hành động đáp trả và quyết định tăng thuế đối với 128 mặt hàng xuất khẩu Mỹ vừa được thông qua là bước đi cụ thể đầu tiên. Tờ Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc vốn có quan điểm cứng rắn tuyên bố, Mỹ đã sai lầm khi cho rằng Trung Quốc không dám đáp trả, thay vì chỉ dám đưa ra những biện pháp mang tính chất biểu tượng.

Trong quyết định của Trung Quốc, nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ như thịt heo đông lạnh sẽ bị đánh thuế 25%, trong khi nhiều mặt loại thực phẩm khác gồm trái cây, hạt, gừng, rượu chịu mức thuế 15%. Không phải ngẫu nhiên Trung Quốc lại chọn thịt heo đông lạnh làm đối tượng đáp trả Mỹ. Washington Post cho biết báo cáo hồi tháng 3 của Hội đồng Sản xuất thịt lợn quốc gia Mỹ (NPPC), các thành viên của tổ NPPC đã xuất khẩu vào Trung Quốc 1,1 tỉ USD mặt hàng này trong năm 2017, biến Trung Quốc thành thị trường lớn thứ 3.

Với việc bị tăng thuế nhập khẩu, thịt lợn Mỹ sẽ vấp phải cạnh tranh rất mạnh tại thị trường Trung Quốc từ các sản phẩm của EU và những nước khác.
 

Khó lường phản ứng của ông Trump

Cũng theo Washington Post, trên thực tế ông Trump đã nhận được những cảnh báo từ nhóm các doanh nghiệp Mỹ về những hệ quả có thể xảy đến trong trường hợp Mỹ tung đòn tấn công về thương mại với Trung Quốc. Nhưng có vẻ như, ông Trump đã bỏ qua những cảnh báo này.

Trong năm 2017, giá trị hàng hoá xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ đạt 505 tỉ USD, nhưng ở chiều ngược lại, Mỹ chỉ thu 135 tỉ USD. Sự khác biệt giữa 2 con số trên là quá lớn trong con mắt của ông Donald Trump. Ông Trump trong nhiều năm đã liên tục chỉ trích chính phủ Trung Quốc thực hiện thương mại không công bằng với Mỹ. Washington Post cho biết nhiều quốc gia cùng chia sẻ đánh giá của Mỹ, là Trung Quốc thực hiện hỗ trợ không công bằng cho các doanh nghiệp nước này, cũng như hạ giá đồng nội tệ để tạo lợi thế cạnh tranh xuất khẩu. Tuy nhiên, mỗi nước lại chọn cách phản ứng khác nhau đối với Trung Quốc. Quyết định đơn phương của Mỹ do ông Trump đưa ra vì vậy chắc chắn dẫn tới những phản ứng mạnh từ Bắc Kinh.

Câu hỏi đặt ra lúc này là Mỹ sẽ phản ứng thế nào trước diễn biến đang xảy ra. Theo giới phân tích, đây là vấn đề rất khó đoán bởi các quyết định của ông Trump khiến ngay cả các đồng minh cũng không thể lường trước. Trong khi đó thì như tờ Hoàn Cầu thời báo cảnh báo, dù Mỹ và Trung Quốc không chính thức tuyên bố, nhưng cuộc chiến thương mại giữa đôi bên đã bắt đầu nổ ra.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất