| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc bắt giữ 2.000 người liên quan tới thực phẩm “bẩn”

Thứ Năm 04/08/2011 , 13:56 (GMT+7)

Trung Quốc đã bắt giữ khoảng 2.000 người và đóng cửa gần 5.000 cơ sở trong chiến dịch quyết định truy quét lớn nhằm các thực phẩm “bẩn”...

 

Trung Quốc đã bắt giữ khoảng 2.000 người và đóng cửa gần 5.000 cơ sở trong chiến dịch quyết định truy quét lớn nhằm các thực phẩm “bẩn”, chính phủ Trung Quốc hôm nay cho biết.

Trung Quốc đã phát động chiến dịch hồi tháng 4 sau hàng loạt vụ bê bối thực phẩm nhiễm “bẩn”, trong đó vụ thịt lợn nhiễm vi khuẩn được phát hiện bày bán tại các chợ.

Gần 6 triệu cơ sở thực phẩm đã bị điều tra và hơn 4.900 cơ sở đã bị đóng cửa do sử dụng các chất phụ gia trái phép, Ủy ban an toàn thực phẩm của Trung Quốc ngày 4/8 cho biết trong một tuyên bố.

Cảnh sát cũng đã phá hủy các cơ sở dự trữ và sản xuất thực phẩm “hoạt động chui”, và bắt giữ khoảng 2.000 người. Ủy ban nói thêm rằng bất kỳ ai vi phạm luật pháp cũng sẽ bị phạt nặng.

Trung Quốc đã cam kết làm sạch ngành công nghiệp thực phẩm sau vụ bê bối sữa tai tiếng hồi năm 2008, trong đó các sản phẩm sữa bị phát hiện nhiễm độc tố melamine, làm 8 trẻ thiệt mạng và 300.000 em phải nhập viện.

Hồi năm 2009, Trung Quốc đã thông qua luật an toàn thực phẩm. Nhưng giới chức vẫn tiếp tục phát hiện giá đỗ nhiễm chất gây ung thư, bánh bao chứa phẩm màu nhuộm bị cấm và gạo nhiễm kim loại nặng, khiến giới chức phải mở chiến dịch truy quét mới nhất.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất