| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc bị tố đẩy mạnh quân sự hóa ở Biển Đông

Thứ Năm 02/11/2017 , 10:04 (GMT+7)

Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở trên đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Đảo Bắc, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Ảnh: Reuters. 

Giới chức ngoại giao và quân sự Mỹ cho biết Trung Quốc đang âm thầm xây dựng, cải tạo các đảo nhân tạo ở Biển Đông, nhằm đẩy mạnh tuyên bố chủ quyền ở khu vực, ABS-CBN hôm nay đưa tin. 

Các bức ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng căn cứ trên các đảo nhân tạo, và tiếp tục xây dựng trái phép tại đảo Bắc, đảo Cây, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Một số chuyên gia phân tích cho rằng Trung Quốc có thể sẽ triển khai các chiến đấu cơ tới đường băng được xây trên các đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, hiện bị Bắc Kinh chiếm đóng trái phép.

Giới quan sát quân sự cho rằng Trung Quốc muốn xây các căn cứ trên đảo nhân tạo để mở rộng hoạt động hải quân vào sâu Đông Nam Á. 

"Họ đã xây dựng các căn cứ mở rộng và cả các chuyên gia dân sự lẫn quân sự Trung Quốc đều tuyên bố khi tới thời điểm chiến lược, họ sẽ bắt đầu sử dụng những nơi này một cách trọn vẹn hơn", Bonnie Glaser, chuyên gia nghiên cứu an ninh Trung Quốc tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế, trụ sở tại Washington, cho biết. 

Trong một bài phát biểu hồi đầu tháng 10 tại Singapore, tướng lĩnh cao cấp nhất của hải quân Mỹ tại khu vực, cho biết trong lúc Washington kêu gọi Bắc Kinh giúp đỡ giải quyết vấn đề Triều Tiên, nước này vẫn sẽ khiến Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những hành động đi ngược lại luật pháp và chuẩn mực quốc tế. 

"Chúng tôi muốn Bắc Kinh dừng các hành động khiêu khích ở biển Hoa Đông và Biển Đông, nơi Trung Quốc đang xây dựng sức mạnh chiến đấu và lợi thế vị trí trong nỗ lực khẳng định chủ quyền tại những vùng biển tranh chấp", Đô đốc Harry Harris, chỉ huy hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương, cho biết. 

Theo ABS-CBN

    Tags:
Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm