| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc biện minh việc đặt phao quanh Senkaku

Thứ Tư 27/02/2013 , 09:05 (GMT+7)

Trung Quốc cho biết việc đặt phao ở các vùng biển quanh khu vực quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) là nhằm quan sát khí tượng trên biển.

Trung Quốc ngày 26/2 cho biết việc đặt phao ở các vùng biển quanh khu vực quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) là nhằm quan sát khí tượng trên biển.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh nói: "Theo tôi biết, việc các cơ quan hữu quan của Trung Quốc triển khai các phao trên các vùng biển thuộc kiểm soát của Trung Quốc là nhằm quan sát khí tượng ở vùng biển này."

Bà Hoa đưa ra phát biểu trên khi được hỏi về lời cáo buộc của Nhật Bản rằng Trung Quốc đặt các phao tại vùng biển xung quanh quần đảo Điếu Ngư là nhằm thu thập tin tức tình báo về Nhật Bản.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất