| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc cách chức quan tham Tiểu Hổ

Thứ Hai 21/04/2014 , 14:28 (GMT+7)

Tổng cộng số tiền liên quan vụ tham nhũng của Hoàng Tiểu Hổ lên đến 31,62 triệu nhân dân tệ.

Theo mạng Nhân dân của Trung Quốc, ngày 21/4, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng tỉnh An Huy (Trung Quốc) Hoàng Tiểu Hổ đã bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng do liên quan đến tham nhũng.

Nguồn tin cho biết trong thời gian giữ các chức vụ trên, ông Hoàng Tiểu Hổ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, tham ô 9,61 triệu nhân dân tệ, nhận hối lộ 2,55 triệu nhân dân tệ, đưa hối lộ 4,5 triệu nhân dân tệ và 11,33 triệu đôla Hong Kong, đồng thời còn chiếm dụng 5,46 triệu nhân dân tệ công quỹ nhà nước. Tổng cộng số tiền liên quan vụ tham nhũng của Hoàng Tiểu Hổ lên đến 31,62 triệu nhân dân tệ.

Hiện nay, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý hình sự theo pháp luật.

Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng An Huy có 10 doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn trực thuộc, tổng tài sản lên đến 2,6 tỷ nhân dân tệ.

Trước khi nhận nhiệm vụ tại Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng An Huy, Hoàng Tiểu Hổ từng làm Giám đốc xưởng sản xuất thuốc lá Trừ Châu, An Huy; Giám đốc xưởng sản xuất thuốc lá Bạng Phụ, An Huy; Phó Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Thuốc lá An Huy.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất