| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc chặn sông Mekong

Chủ Nhật 15/12/2019 , 14:08 (GMT+7)

Trung Quốc đã đóng một khúc sông dài tới 60 km phía thượng nguồn dòng Mekong để  nổ mìn phá đá.

Lệnh mới được loan đi hôm 14/12 để nới rộng luồng lạch phục vụ các hoạt động vận chuyển thương mại đường thủy nhưng không nói rõ thời hạn tới khi nào thì mới dỡ bỏ.

Dự án đường cơi nới đường thủy Mekong từ Cảnh Hồng đến Luang Prabang (đoạn trắng) từ năm 2000 bất thành của Trung Quốc vì sức ép quốc tế

Theo đó, toàn bộ tuyến giao thông đường thủy từ Guan Lei đến Ganlanpa thuộc khu tự trị Xishuangbanna của tỉnh Vân Nam đã bị rào chặn với cảnh báo “khu vực nguy hiểm”.

Tuy nhiên riêng tại cảng Guan Lei hiện vẫn diễn ra các hoạt động vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa và hành khách như bình thường.

Bà Pakaimas Vierra, Phó trưởng Phòng Thương mại tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) cho biết, với tuyên bố cấm tàu bè đi lại trên song Mekong của Trung Quốc thì mọi hoạt động vận tải thủy lâu nay từ Chiang Rai đến Cảnh Hồng ở Trung Quốc hiện đã được chuyển sang đường bộ.

Cảnh Hồng là thành phố lớn nhất của khu tự trị Xishuangbanna được coi là điểm giao thương và du lịch quan trọng đối với Thái Lan. Tuy nhiên bà Pakaimas khẳng định, việc đóng cửa sông không tác động nghiêm trọng đến du lịch hay vận tải hàng hóa bởi việc di chuyển đến Trung Quốc bằng ô tô giờ đã thuận tiện.

Các hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại cảng Guan Lei phía thượng nguồn vẫn hoạt động bình thường

Từ năm 2000, Trung Quốc đã lên kế hoạch mở rộng sông Mekong bằng cách nổ mìn phá đá để nới rộng luồng lạch cho các loại tàu có tải trọng 300 tấn đi lại giữa tuyến giao thông thủy từ Vân Nam và Luang Prabang (Lào).

Tuy nhiên, khi chuẩn bị triển khai thì kế hoạch này vấp phải sự phản đối gay gắt của các nhà hoạt động môi trường Thái Lan do lo ngại những tác động đối với hệ sinh thái sông Mekong.

(BKP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.