| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc chế tạo xe tự hành thám hiểm Mặt Trăng

Thứ Năm 16/08/2018 , 14:01 (GMT+7)

Trung Quốc đã công bố các hình ảnh về tàu đổ bộ và xe tự hành phục vụ dự án Hằng Nga-4, dự kiến sẽ đổ bộ xuống vùng tối của Mặt trăng trong năm nay. 

Xe tự hành Hằng Nga-4 dài 1,5m, rộng 1m, cao 1,1m, được trang bị 2 tấm pin Mặt trời có thể gập lại với 6 bánh xe

Các hình ảnh được trưng bày tại một buổi họp báo cho thấy xe tự hành này có dạng hình hộp chữ nhật, dài 1,5 mét, rộng 1 mét, cao 1,1 mét, được trang bị 2 tấm pin Mặt trời có thể gập lại với 6 bánh xe. 

Ông Ngô Vĩ Nhân, Tổng công trình sư của chương trình thám hiểm Mặt trăng, cho biết xe tự hành Hằng Nga-4 về cơ bản giữ nguyên hình dạng và những điều kiện của chiếc xe Ngọc Thỏ trước đó – xe tự hành đầu tiên của Trung Quốc phục vụ dự án thám hiểm Hằng Nga-3 hồi năm 2013. 

Xe tự hành mới còn có các linh kiện và cấu hình có thể điều chỉnh để đối phó với địa hình phức tạp ở vùng tối của Mặt trăng

Theo giới khoa học, xe tự hành mới này còn có các linh kiện có khả năng thích ứng và cấu hình tải trọng có thể điều chỉnh để đối phó với địa hình phức tạp ở vùng tối của Mặt trăng, nhu cầu liên lạc tiếp âm và những nhu cầu thực tế phục vụ các mục đích khoa học. Hiện phía Trung Quốc vẫn chưa đặt tên cho xe tự hành này. 

Hằng Nga-4 sẽ đổ bộ xuống lưu vực Nam Cực thuộc vùng tối của Mặt trăng. Trước đó, hồi tháng 5/2018, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh tiếp âm để thiết lập liên lạc giữa Trái đất và dự án Hằng Nga-4.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.