| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc chiêu mộ hơn 7.000 nhà khoa học nước ngoài

Thứ Năm 21/11/2019 , 09:34 (GMT+7)

Báo cáo mới nhất của Ủy ban Điều tra Thượng viện Mỹ ban hành thứ Ba (19/11) phê phán Cục Điều tra liên bang (FBI) đã hành động quá chậm chạp nhằm tìm cách ứng phó với nạn chảy máu chất xám sang Trung Quốc.

Ảnh minh họa.

Chỉ đến năm 2018, FBI mới thành lập bộ phận phản gián công nghệ, bố trí nhân lực tại đủ 56 văn phòng của cơ quan này để ngăn chặn tình trạng bị Trung Quốc lấy cắp bí mật công nghệ và tuyển dụng các khoa học gia hàng đầu từ Mỹ.

Nhận định về quyết tâm của Trung Quốc, Phó bộ phận phản gián công nghệ John Brown thừa nhận “họ sẽ làm bất cứ điều gì nếu cần thiết”.

Chủ tịch Ủy ban Điều tra Thượng viện Mỹ, nghị sĩ Rob Portman cho biết, Trung Quốc hiện có hơn 200 chương trình tuyển dụng trực tiếp, tận dụng qua các chương trình hợp tác và lấy cắp công nghệ từ Mỹ. Những hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình Nghìn Nhân tài được Trung Quốc khởi động từ năm 2008.

Mục tiêu ban đầu của Trung Quốc là tuyển được 2.000 nhân tài, nhưng đến năm 2017 đã tuyển được hơn 7.000 người, từ nhiều nơi trên thế giới và Mỹ là trọng điểm.

Trong chương trình này, Trung Quốc được cho là thành lập các phòng thí nghiệm bình phong, sau đó thu hút nhân tài và sử dụng công nghệ tiên phong thu thập được, đưa qua quá trình nội hóa trước khi giới thiệu công khai.

“Người nộp thuế Mỹ đang đóng góp cho chương trình này, không phải Trung Quốc”, ông Portman cay đắng.

* Thống kê Khoa học và Công nghệ Trung Quốc công bố hôm 19/11 cho biết, nước này đã chiếm vị trí thứ hai, sau Mỹ, về số công trình khoa học được trích dẫn trong chu kỳ 2 năm gần đây. Tính theo chu kỳ 10 năm từ 2009 đến hết tháng 10/2019, Trung Quốc có 30.755 công trình khoa học được trích dẫn trên toàn cầu, đứng số 1 thế giới và tương đương 20% tỷ lệ được trích dẫn toàn cầu.

Theo China Daily, trong biên độ thống kê gần nhất là tháng 9/2019, Trung Quốc có 1.056 công trình được trích dẫn, chiếm 32,6% toàn cầu, đứng sau Mỹ với 1.562 công trình.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất