| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc cho Campuchia vay 259 triệu USD xây đường

Thứ Bảy 21/07/2018 , 07:10 (GMT+7)

Trung Quốc đã cho Campuchia vay 259 triệu USD để xây một tuyến đường mới ở thủ đô Phnom Penh đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) (Ảnh: AFP)

Reuters dẫn thông báo của Bộ Tài chính Campuchia hôm nay 20/7 cho biết Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và Bộ Tài chính Campuchia đã ký thỏa thuận cho vay ưu đãi vào ngày 10/7 với khoản tiền trị giá 259 triệu USD. Số tiền này sẽ được sử dụng để xây một đại lộ 4 làn xe dài 47 km tại thủ đô Phnom Penh.

“Đây là thỏa thuận hợp tác chiến lược mới, hiệu quả và toàn diện giữa Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, thông báo của Bộ Tài chính Campuchia cho biết.

Thỏa thuận trên được ký kết đúng vào dịp Trung Quốc và Campuchia kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao. Trong thư gửi người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn khẳng định “mối quan hệ và sự hợp tác giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt hơn bao giờ hết”.

Theo Reuters, Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án hỗ trợ phát triển và vay vốn tại Campuchia thông qua các thỏa thuận song phương trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh. Trung Quốc hiện triển khai rất nhiều dự án thương mại tại Campuchia, bao gồm các đặc khu kinh tế.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất