| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc chứng kiến tăng trưởng kinh tế chậm nhất trong 28 năm

Chủ Nhật 20/01/2019 , 19:31 (GMT+7)

Trung Quốc dự kiến sẽ công bố tỷ lệ tăng trưởng kinh tế chậm nhất trong 28 năm qua vào năm 2018, trong bối cảnh nhu cầu nội địa giảm và các biện pháp áp thuế của Mỹ.

Một phụ nữ xem các quảng cáo việc làm tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, Trung Quốc sẽ công bố dữ liệu GDP quý 4 của năm 2018 vào ngày mai, 21/1, cùng các số liệu sản lượng nhà máy tháng 12, các chỉ số bán lẻ và đầu tư tài sản cố định.

Các nhà phân tích nhận định rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng trưởng 6,4% trong quý 4 năm 2018, giảm so với mức 6,5% so với quý trước và tương đương với mức đầu năm 2009 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Điều đó có thể khiến tăng trưởng GDP năm 2018 của Trung Quốc ở mức 6,6%, mức thấp nhất kể từ năm 1990 và giảm so với mức 6,8% của năm 2017.

Các dấu hiệu ngày càng gia tăng về sự giảm tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc - vốn tạo ra gần 1/3 tăng trưởng toàn cầu trong thập niên qua, đang gây ra lo ngại về các nguy cơ đối với nên kinh tế thế giới và đang ảnh hưởng tới lợi nhuận của các công ty từ Apple đến các hãng chế tạo ô tô lớn.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã cam kết gia tăng hỗ trợ cho nền kinh tế trong năm nay để giảm nguy cơ mất nhiều việc làm, nhưng họ đã loại trừ một loạt các gói kích thích giống như Bắc Kinh đã làm trước đây, vốn giúp tăng tốc độ tăng trưởng nhưng để lại gây ra những khoản nợ lớn.

Các nguồn tin rằng Bắc Kinh đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6-6,5% trong năm nay, so với mức 6,5% trong năm 2018.

Reuters đưa tin, cuộc chiến thuế quan với Mỹ đang khiến các công ty Trung Quốc phải giảm các đơn đặt hàng. Một số nhà máy tại tỉnh Quảng Đông, trung tâm xuất khẩu của Trung Quốc, đã đóng cửa sớm hơn thường lệ trước kỳ nghỉ Tết âm lịch. Các công ty khác đang ngừng các dây chuyền sản xuất và cắt giảm giờ làm của lao động.

Nếu chiến tranh thương mại tiếp diễn, một số lao động di cư có thể sẽ không có việc làm.

Mỹ và Trung Quốc hiện đang đàm phán về thương mại và hạn chót cho các cuộc đàm phán này là đầu tháng 3 tới. Washington đã cảnh báo sẽ tăng mạnh thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nếu các cuộc đàm phán không có dấu hiệu tiến triển đáng kể.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm