| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc có dự trữ ngoại tệ hơn 2.400 tỷ USD

Thứ Hai 12/07/2010 , 09:40 (GMT+7)

Tính tới cuối tháng 6 năm nay, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đạt hơn 2.450 tỷ USD, tăng 15,1% so với lượng dự trữ 2.400 tỷ USD của năm 2009.

Theo số liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (tức ngân hàng trung ương) công bố ngày 11/7, tính tới cuối tháng 6 năm nay, dự trữ ngoại tệ của nước này đạt hơn 2.450 tỷ USD, tăng 15,1% so với lượng dự trữ 2.400 tỷ USD của năm 2009.

Tuy nhiên, số liệu trên cho thấy dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc chỉ tăng 7,2 tỷ USD trong quí 2 năm nay, giảm mạnh so với mức tăng 48 tỷ USD của quí 1 năm 2010 và mức tăng 126,5 tỷ USD của quí 4 năm 2009.

Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, nguyên nhân chính làm chậm mức tăng dự trữ ngoại tệ của nước này là do sự mất giá của
đồng euro, vốn mất tới gần 20% trong sáu tháng trở lại đây.

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đạt mức 1.000 tỷ USD năm 2006, từ đó tăng vọt nhờ bùng nổ thương mại, đạt mức 2.000 tỷ USD vào tháng 4/2009 và lên mức 2.400 tỷ USD vào cuối năm 2009.

Hiện nay Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Sáng 29/3, giông lốc cuốn bay nhiều mái nhà, 1 người phải đi cấp cứu

LÀO CAI Giông lốc, mưa đá vào rạng sáng nay đã gây thiệt hại tài sản của người dân trên địa bàn huyện Bát Xát.

Bình luận mới nhất