| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật ở 4 vùng biển

Chủ Nhật 27/07/2014 , 10:07 (GMT+7)

Quân đội Trung Quốc tuyên bố tiến hành diễn tập quân sự có bắn đạn thật trong cùng một thời gian ở 4 vùng biển gồm Bột Hải, Hoàng Hải, Hoa Đông và Vịnh Bắc Bộ.

Thông tin được hải quân Trung Quốc ra tuyên bố cho biết. Cuộc diễn tập quân sự diễn ra trong 8 ngày liên tiếp tại Hoàng Hải và Bột Hải từ 16h ngày 25/7 đến 16h ngày 1/8.

Trong khi đó từ 8h-18h hàng ngày, từ ngày 26/7-1/8, quân đội Trung Quốc tiến hành diễn tập bắn đạn thật tại Vịnh Bắc Bộ, với phạm vi tổ chức diễn tập tại 21-20N/108-53E; 21-20N/108-59E; 21-17N/108-59E; 21-17N/108-53E.

Ngoài ra, từ 0h-18 giờ hàng ngày từ 29/7-2/8, các cuộc diễn tập bắn đạn thập dự kiến sẽ diễn ra trên Hoa Đông.

Về việc Trung Quốc đồng loạt tổ chức diễn tập quân sự trên 4 vùng biển trên, chuyên gia nghiên cứu của Sở nghiên cứu quân sự Hải quân Trung Quốc Trương Quân Xã cho biết: các cuộc diễn tập quân sự ngày chỉ là cuộc huấn luyện quân sự thường niên của Trung Quốc và diễn ra trong cùng thời điểm chỉ là sự “trùng hợp” tình cờ.

Ông Trương Quân Xã giải thích thêm, do đối mặt với tình hình quốc tế ngày càng phức tạp, nên hải quân Trung Quốc tổ chức huấn luyện với mức độ dày hơn, nhằm nâng cao sức chiến đấu, với mục đích gìn giữ hòa bình và chủ quyền.

Dân trí

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghệ An gỡ khó cho thủy lợi Khe Lại - Vực Mấu

Từ nguồn 400 tỷ đồng điều chỉnh, bổ sung, nút thắt xoay quanh công tác giải phóng mặt bằng của dự án thủy lợi Khe Lại - Vực Mấu đã tìm ra hướng tháo gỡ.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.