| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc đóng cửa hàng nghìn trang web

Chủ Nhật 23/09/2018 , 15:38 (GMT+7)

Trung Quốc đã đóng cửa hơn 4.000 trang web và tài khoản trực tuyến trong chiến dịch dài ba tháng loại bỏ những thông tin "có hại" trên Internet.

Người sử dụng truy cập một trang web Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã hôm 22/9 cho hay các nhà chức trách Trung Quốc đang kiểm soát rất chặt mạng Internet. Họ đã trấn áp hàng loạt hoạt động trực tuyến trái phép, bao gồm khiêu dâm, cờ bạc, dụ dỗ gia nhập các tổ chức tôn giáo và "lan truyền thông tin thất thiệt", theo Reuters.

Trong chiến dịch bắt đầu từ tháng 5/2018, các nhà chức trách đã giải quyết 120 vụ vi phạm, yêu cầu 230 công ty chấn chỉnh hành vi trái phép. Hơn 140.000 mẩu thông tin có hại đã bị gỡ bỏ tính đến cuối tháng 8, theo Văn phòng quốc gia chống ấn phẩm khiêu dâm và trái phép Trung Quốc.

Chiến dịch nhắm mục tiêu đến những trang tiểu thuyết trực tuyến tuyên truyền các giá trị sai trái, thô tục, cũng như các nội dung vi phạm bản quyền. Tuần trước, họ đã loại trừ một nền tảng nội dung khiêu dâm trực tuyến có máy chủ ở Campuchia với hơn 3,5 triệu người đăng ký.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.