| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc đưa thuốc chữa ung thư vào bảo hiểm

Thứ Năm 11/10/2018 , 08:25 (GMT+7)

Cơ quan Bảo hiểm Y tế nhà nước Trung Quốc cho biết, họ đã đàm phán với các doanh nghiệp dược phẩm trong nước và nước ngoài từ tháng 6 để giảm giá bán và mở rộng kế hoạch sản xuất nhằm đưa các loại thuốc phòng chống ung thư vào chương trình bảo hiểm toàn dân.

Phát thuốc tại nhà thuốc bệnh viện Enshi, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Theo China Daily, trong thông báo ngày 10/10 được dư luận Trung Quốc đặc biệt quan tâm, Bộ Y tế Trung Quốc cho hay có thêm 17 loại thuốc dùng chữa bệnh ung thư đã chính thức được đưa vào chính sách bảo hiểm y tế phổ cập, giúp giảm gánh nặng chi phí chữa bệnh cho người dân. Trong số này có 12 loại thuốc dùng cho chữa các bệnh ung thư có khối u thể rắn, 5 loại chữa ung thư liên quan đến máu. Được hưởng chế độ của bảo hiểm y tế, giá thuốc bệnh nhân phải thanh toán giảm bình quân 56,7% so với mua thẳng từ hệ thống bán lẻ.

Có được chính sách này là nhờ Chính phủ quyết định giảm thuế nhập khẩu, thuế VAT của 103/138 loại thuốc chữa ung thư hiện có trên thị trường. Trong số 103 loại thuốc được hưởng ưu đãi thuế, tổng cộng 82 loại đã được bảo hiểm y tế chi trả một phần.

Trung Quốc hiện có khoảng 4,3 triệu người bị mắc bệnh ung thư và thị trường thuốc chữa bệnh ung thư được đánh giá lên tới 19 tỷ USD mỗi năm, một nửa trong số đó là thuốc nhập khẩu.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất