| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc đưa 'Tư tưởng Tập Cận Bình' vào giới trẻ

Thứ Ba 31/10/2017 , 11:05 (GMT+7)

Nhiều trường đại học ở Trung Quốc đã xây dựng các viện nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá tư tưởng của ông Tập Cận Bình, được đưa ra tại Đại hội 19.

Mục tiêu là đưa tư tưởng ông Tập ăn sâu vào “trái tim và khối óc” của sinh viên cũng như giới trẻ, lan toả trong mọi phương diện đời sống.
 

Lan toả tư tưởng Tập Cận Bình

“Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc thù Trung Quốc thời đại mới” được ông Tập Cận Bình giới thiệu trong báo cáo chính trị phiên khai mạc Đại hội 19, diễn ra mới đây ở Bắc Kinh. Luận thuyết này của ông Tập sau đó được bổ sung vào Điều lệ đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hình ảnh ông Tập Cận Bình xuất hiện nhiều nơi ở Trung Quốc

Kể từ thời Mao Trạch Đông, người sáng lập nên nước Trung Quốc hiện đại thì đây là lần đầu tiên một lãnh đạo đương quyền có tư tưởng được nêu tên và ghi vào điều lệ đảng. Thực tế, ngoài Mao Trạch Đông, điều lệ đảng Trung Quốc cũng từng ghi nhận cả “Lý luận Đặng Tiểu Bình”, nhưng ông Đặng chỉ được thêm tên vào điều lệ sau khi mất năm 1997. Một khác biệt nữa, điều lệ đảng Trung Quốc cũng sử dụng từ “lý luận” đối với ông Đặng và chỉ đến ông Tập, từ “tư tưởng” mới lại được sử dụng một lần nữa.

Tại Đại hội 19, không ngoài dự đoán trước đó, ông Tập Cận Bình đã tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư, Chủ tịch Quân uỷ trung ương Trung Quốc. Quyền lực của ông Tập theo đánh giá của giới phân tích quốc tế, đang ở giai đoạn “tột đỉnh”, giúp ông có thể thực hiện mọi cải cách ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Sau Đại hội 19, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết, đã có ít nhất 20 trường đại học tại Trung Quốc mở viện nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá tư tưởng của ông Tập. Mục tiêu của hoạt động này là đưa tư tưởng của ông Tập ăn sâu vào “tâm trí và khối óc” của sinh viên, giới trẻ. “Chúng tôi sẽ tập hợp các chuyên gia, giáo sư để phổ biến, tuyên truyền Tư tưởng Tập Cận Bình về xã hội chủ nghĩa đặc thù Trung Quốc thời đại mới để tại các doanh nghiệp, khu dân cư và thôn làng”-Nhân dân Nhật báo dẫn lời ông Jiang Hongxin, đứng đầu Trung tâm nghiên cứu Tư tưởng Tập Cận Bình ở đại học Hunan cho biết.

Giám đốc một Trung tâm khác nghiên cứu về tư tưởng của ông Tập cho biết, đây là cách trường đại học đáp lại “lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình” về việc giáo dục cho lớp trẻ Trung Quốc, trong khi một người khác nói các trung tâm sẽ giúp phổ biến tinh thần của đại hội 19. Ông Zhou Qihong thuộc Đại học Wuhan Donghu nói: “Chúng ta phải luôn giữ trong tâm trí mình hình ảnh của Tổng bí thư Tập Cận Bình”.
 

Củng cố quyền lực

Hầu hết báo chí quốc tế đều nhận xét, đại hội 19 đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ông Tập lên một vị trí quyền lực tối thượng ở Trung Quốc. Đây là tiền đề để ông Tập tiến hành tham vọng tiếp theo của mình, với việc đưa Trung Quốc thành một siêu cường.

Sau Đại hội 19, Trung Quốc đã bổ nhiệm mới vị trí lãnh đạo tại 4 thành phố lớn trực thuộc trung ương gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân và Trùng Khánh. Cả bốn đều được mô tả là những người thân tín của ông Tập. Trường hợp mới nhất là ông Lý Cường, 58 tuổi, nguyên Bí thư Giang Tô. Ông Lý được điều động làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải, thay ông Hàn Chính vừa được bầu vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc.

Reuters cho hay ông Lý từng là trợ thủ đắc lực của ông Tập trong giai đoạn ông Tập đang nắm quyền ở Chiết Giang những năm 2002-2007. Hoặc như Bí thư Thành uỷ Trùng Khánh hiện nay, ông Trần Mẫn Nhĩ cũng từng là thân tín của ông Tập tại Chiết Giang. SCMP cho biết Bí thư Thành uỷ Bắc Kinh Sái Kỳ cũng là người từng làm việc với ông Tập nhiều năm tại Chiết Giang và Phúc Kiến.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất