Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc thấp nhất trong vòng gần ba thập kỷ |
Trước đó theo thăm dò của hãng Reuters, các nhà phân tích ước tính nền kinh tế Trung Quốc chỉ tăng 6,4% trong quý 4 so với cùng kỳ năm 2017, chậm hơn so với mức 6,5% trong quý 3 và ở cùng mức so với đầu năm 2009, khi xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu. Điều đó có thể kéo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 2018 xuống 6,6%, mức thấp nhất kể từ năm 1990 và giảm so với mức 6,8% trong năm 2017.
Các chuyên gia cho biết, đây là mức tăng trưởng kinh tế chậm nhất trong 28 năm ở Trung Quốc trong bối cảnh nhu cầu nội địa giảm sút và các áp lực thuế quan của Mỹ gia tăng, đặc biệt là kể từ sau khi nổ ra cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung. Giới phân tích dự báo, ngay cả khi Bắc Kinh và Washington đạt được thỏa thuận thương mại trong các cuộc đàm phán thi nền kinh tế Trung Quốc cũng khó phục hồi, trừ khi nước này có chính sách thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng trong nước đang xuống mức thấp.
Trước đó, ngày 20/1, Thủ tướng Lý Khắc Cường kêu gọi mọi tầng lớp trong xã hội cùng tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người dân, đồng thời chung tay hành động bảo vệ môi trường trước những thách thức mới nổi ở cả trong nước lẫn trên thế giới.