| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc huy động 850.000 người dân giám sát an ninh lễ duyệt binh

Thứ Sáu 21/08/2015 , 10:23 (GMT+7)

Những người dân tình nguyện này được tuyển chọn từ tất các các ngành nghề, tổ chức xã hội và sẽ được bố trí ở tất cả các con phố, đường hẻm, trung tâm thương mại, chợ búa.

Hãng tin Pháp AFP cho biết, chính quyền Bắc Kinh đã huy động 850.000 người dân thành phố tham gia hoạt động tuần tra, giám sát bảo vệ an ninh cho lễ duyệt binh quy mô kỷ niệm chiến thắng trước Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai sắp được tổ chức, theo kế hoạch là vào ngày 3/9.

Những người dân tình nguyện này được tuyển chọn từ tất các các ngành nghề, tổ chức xã hội và sẽ được bố trí ở tất cả các con phố, đường hẻm, trung tâm thương mại, chợ búa để làm công tác "an ninh vòng ngoài". Họ sẽ có trách nhiệm theo dõi những diễn biến bất thường và báo cho cảnh sát nếu cần thiết.

Tại những sự kiện lớn tổ chức trước đó như Olympics Bắc Kinh năm 2008 và lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2009, nhiều người dân cũng đã được huy động để tham gia việc bảo vệ an ninh.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất