| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc hủy mua 14.700 tấn thịt heo Mỹ

Thứ Hai 05/08/2019 , 10:39 (GMT+7)

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy Trung Quốc đã hủy mua lô thịt heo Mỹ lớn nhất từ năm 2013, với 14.700 tấn.

Trung Quốc hủy mua 14.700 tấn thịt lợn từ Mỹ, nhiều nhất kể từ năm 2013. Ảnh: AP.

Trung Quốc vừa hủy mua lô 14.700 tấn thịt lợn từ Mỹ, vốn dự kiến thực hiện trong năm nay và năm 2020. Đây là lô hàng lớn nhất bị Trung Quốc hủy kể từ năm 2013, theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ ngày 1/8.

Động thái của Trung Quốc khiến lượng thịt lợn xuất khẩu của Mỹ ra thị trường thế giới chỉ còn 6.300 tấn trong tuần kết thúc ngày 25/7, thấp nhất kể từ tuần kết thúc ngày 7/7/2016.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh phái đoàn Mỹ và Trung Quốc vừa kết thúc vòng đàm phán tại Thượng Hải trong hai ngày 30 – 31/7. Đây là lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp thượng đỉnh ở Nhật Bản cuối tháng 6.

Các nhà đàm phán cho biết phía Trung Quốc sẽ mua thêm hàng hóa Mỹ như thịt lợn, đậu tương và bông theo nhu cầu thị trường trong nước.

Tình hình thêm căng thẳng khi Tổng thống Trump ngày 1/8 thông báo sẽ áp thuế 10% lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/9 với lý do Trung Quốc không mua lượng lớn nông sản Mỹ như đã cam kết và không hạn chế xuất khẩu Fentanyl opioid sang Mỹ.

“Trung Quốc chỉ đang đáp trả - họ hủy mọi thương vụ và điều đó khiến thị trường quay cuồng", Dennis Smith, nhà môi giới của Archer Financial Services, Chicago, nhận định. “Chúng ta sẽ có quá nhiều thịt lợn nếu không thể có một chương trình xuất khẩu quy mô lớn”.

Giá thịt lợn giảm 17% trong tuần trước, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7/2018. Chỉ số đo mức biến động trong 30 ngày cũng tăng cao.

“Thị trường đang giống ‘miền Tây hoang dã’”, theo các nhà phân tích tại CommStock Investments.

Chủ tịch Hội đồng Sản xuất Thịt lợn Quốc gia Mỹ David Herring hồi tháng 7 cho biết các nhà sản xuất thịt lợn Mỹ đang mất 1 tỷ USD mỗi năm vì cuộc chiến thương mại. Tranh chấp với Trung Quốc khiến các nông dân tốn thêm 8 USD mỗi năm cho một đầu lợn.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất