| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới

Thứ Ba 23/10/2018 , 17:29 (GMT+7)

 Lễ khánh thành được tổ chức tại một cảng biển mới ở thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông với sự có mặt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng hàng trăm quan chức là lãnh đạo đại lục, thành phố Hong Kong và Macau. 

 Cầu vượt biển có tổng chiều dài 55km, nối Đặc khu hành chính Hong Kong với Trung Quốc đại lục

Cây cầu được hoàn thành sau 9 năm thi công với chi phí xây dựng lên tới 20 tỷ USD, vượt xa so với dự tính ban đầu. Cầu có chiều dài 55km với 6 làn xe, nối Hong Kong, Macau với thành phố Chu Hải ở miền nam Trung Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới. Trong tổng chiều dài 55km toàn tuyến, cây cầu có một đoạn dài gần 7km là đường hầm chạy dưới biển, nối giữa hai đảo nhân tạo.

Đây là dự án hạ tầng lớn thứ hai gắn Hong Kong với đại lục, sau khi một tuyến đường sắt cao tốc được khai trương hồi tháng trước. Các dự án này là một phần trong chiến lược của Bắc Kinh nhằm tạo ra một khu vực trung tâm kinh tế rộng lớn, giúp thể thúc đẩy kinh tế và giảm thời gian đi lại giữa hai bên. Theo kế hoạch, cây cầu sẽ được mở cho lưu thông từ ngày 24/10. 

 
Cầu vượt biển có tổng chiều dài 55km, nối Đặc khu hành chính Hong Kong với Trung Quốc đại lục
 Một phần cầu dài gần 7km là đường hầm chạy dưới biển, nối hai đảo nhân tạo

Trung Quốc từng có cây cầu dài nhất thế giới là cầu cạn Danyang-Kunshan, chủ yếu dành cho đường sắt cao tốc.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bình luận mới nhất