| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới

Thứ Tư 24/10/2018 , 08:41 (GMT+7)

Ngày 23/10, Trung Quốc đã tổ chức lễ khánh thành cây cầu vượt biển dài nhất thế giới, nối liền Hong Kong-Macau và Chu Hải.

Cây cầu vượt biển dài nhất thế giới của Trung Quốc khánh thành hôm 23/10.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết, lễ khánh thành được tổ chức trọng thể tại một cảng biển mới thuộc thành phố Chu Hải, Quảng Đông với sự tham dự của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Tập, theo báo Trung Quốc, đã có một bài phát biểu ngắn. Lễ khánh thành cũng thu hút sự tham dự của lượng khách mời lên tới 700 người.

Cầu dài 55km, được thông báo có giá trị 20 tỉ USD, nối liền Hong Kong, Macau và Chu Hải. Cầu được xây từ 400.000 tấn thép, gấp 4,5 lần so với vật liệu xây cầu Cổng Vàng tại San Francisco (Mỹ). AFP cho biết ban đầu cầu dự kiến hoàn thành trong năm 2016 nhưng đã bị hoãn lại 2 năm.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.