| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc khoe máy bay có thể do thám toàn bộ Biển Đông

Chủ Nhật 02/07/2017 , 13:11 (GMT+7)

Trung Quốc bổ sung máy bay B-5002 có khả năng do thám toàn bộ Biển Đông trong mọi điều kiện thời tiết, dù ngày hay đêm. 

Máy bay do thám B-5002 của Trung Quốc. Ảnh: SCMP.
 
Chiếc máy bay do thám B-5002 đi vào phục vụ từ ngày 26/6 tại chi nhánh Nam Hải thuộc Cục Hàng hải Quốc gia Trung Quốc, là chiếc máy bay do thám lớn nhất của nước này, South China Morning Post hôm nay đưa tin. 
 
Chiếc máy bay này có khả năng do thám tầm trung đến tầm xa, nhằm nâng khả năng do thám, giám sát của Bắc Kinh lên mức cao chưa từng có, mặc dù các chuyên gia có ý kiến khác nhau về việc các nước láng giềng của Trung Quốc sẽ chấp nhận nó như thế nào. 
 
B-5502 có sải cánh khoảng 30 m, tầm hoat động xa nhất 2.450 km trên lý thuyết. Nó có khả năng theo dõi và phản ứng với các sự kiện xảy ra trên toàn bộ Biển Đông. 
 
Collin Koh, chuyên gia hàng hải của Trường nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Đại học Công nghê NanYang, cho biết chiếc B-5002 sẽ xác định rõ khả năng do thám của Trung Quốc.
 
Trong khi chiếc máy bay do thám hạng nhẹ Y-12 có tầm hoạt động, độ bền, trọng tải, đều không cao, chiếc B-5002 cho phép Bắc Kinh giám sát xa hơn trên biển trong thời gian lâu hơn. 
 
"Chiếc máy bay mới sẽ giúp Trung Quốc linh hoạt hơn, có thể đóng góp vào an ninh hàng hải khu vực, ví dụ như trong vụ mất tích của chiếc MH370 hồi năm 2014 khi bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh", Koh nói. 
 
Một trong những tính năng kỹ thuật chính của B-5002 là một bộ cảm biến gồm radar tìm kiếm bề mặt và "mắt thần" điện quang, cho phép nó thực hiện các hoạt động trong các điều kiện thời tiết và tầm nhìn, cả ngày lẫn đêm, Koh nói. 
 
Trung Quốc coi B-5002 là máy bay dân sự, không được trang bị vũ khí. Bộ cảm biến của nó được tối ưu cho vai trò giám sát hơn là chiến đấu. Chức năng cơ bản của nó là bảo vệ môi trường hàng hải, khai thác đảo, nghiên cứu và cứu hộ, Koh nói thêm.
 
Trung Quốc đưa B-5002 vào hoạt động hôm 26/6. Ảnh: SCMP. 
 
Lý Kiệt, chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh, cho biết một trong những lợi ích B-5002 mang lại cho Trung Quốc là giúp nước này có cách tiếp cận khôn khéo hơn để giám sát và bảo đảm lợi ích hàng hải. 
 
"Nếu Trung Quốc triển khai một tàu chiến để giám sát Biển Đông, nó sẽ chịu nhiều chỉ trích và gây căng thẳng trong khu vực. Ngược lại, nếu dùng B-5002, nó làm nhiệm vụ đó tốt hơn và không gây phiền toái", Lý nói. 
 
Tuy nhiên, Koh cũng lưu ý rằng đến viêc chưa rõ các láng giềng của Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao. "Mặc dù chiếc máy bay không gây ra đe dọa trực tiếp với vận tải hay an toàn hàng hải, nó vẫn có thể khiến các bên có tuyên bố chủ quyền trong khu vực Biển Đông đưa ra sự cảnh báo cao. Bởi lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc , vốn luôn xuất hiện trong các vùng nước tranh chấp, sẽ nhận được hỗ trợ tốt hơn từ trên không", Koh cho biết. 
 
Máy bay do thám B-5002 được Tập đoàn Công nghiệp Máy bay AVIC Xian của Trung Quốc sản xuất, chi phí gần 100 triệu tệ (14,8 triệu USD). Nó được thiết kế trên mô hình máy bay nội địa Xinzhou-60 của Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc trước đó cho biết nước này muốn có một máy bay do thám tương tự chiếc P-3C Orion của Nhật Bản. 
 
Bắc Kinh đơn phương yêu sách chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Nước này ngang nhiên bồi đắp, cải tạo các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam thành các đảo nhân tạo và xây dựng cơ sở vật chất trái phép trên đó. 

(Theo South China Morning Post, China Ocean News)

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm