| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc kỷ luật hàng trăm thẩm phán vì tham nhũng

Thứ Hai 03/03/2014 , 13:36 (GMT+7)

683/829 người đã phải nộp lại tài sản bất chính lên tới 3,32 triệu Nhân dân tệ (khoảng 540.000 USD).

Tân Hoa xã ngày 2/3 dẫn phát biểu của một quan chức thuộc Tòa án nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết trong năm 2013 cơ quan chức năng nước này đã tiến hành điều tra, kỷ luật 829 thẩm phán và cán bộ tòa án vì dính líu đến những cáo buộc tham nhũng, tăng 42,3% so với năm trước.

Theo quan chức này, trong số cán bộ ngành tòa án bị kỷ luật này có 157 người đã bị khởi tố, 294 người bị kỷ luật vì vi phạm kỷ luật đảng và 531 trường hợp bị xử lý vì vi phạm quy định của chính phủ.

Trong số đó có 683 người phải nộp lại số tài sản bất chính mà họ nhận được trong năm 2013, bao gồm tiền mặt, trái phiếu và tài sản khác, trị giá lên tới 3,32 triệu Nhân dân tệ (khoảng 540.000 USD).

Quan chức Tòa án Tối cao này cũng khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục mạnh tay chống tham nhũng trong ngành tư pháp.

Theo TTXVN

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất