| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc là nạn nhân của thông tin sai lệch?

Thứ Hai 27/04/2020 , 17:16 (GMT+7)

"Trung Quốc là nạn nhân của thông tin sai lệch, không phải là người khởi xướng”, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng phát biểu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ tuyên bố Bắc Kinh lan truyền thông tin sai lệch về virus Corona sau một báo cáo của Liên minh châu Âu, theo đó, cho thấy có “bằng chứng quan trọng” về việc Trung Quốc che giấu thông tin trên mạng xã hội, hãng Reuters đưa tin.

“Trung Quốc phản đối việc tạo ra và truyền bá thông tin sai lệch bởi bất kỳ ai hoặc bất kỳ tổ chức nào. Trung Quốc là nạn nhân của thông tin sai lệch, không phải là người khởi xướng”, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong một cuộc họp báo thường kỳ vào hôm nay (27/4).

Báo cáo chính sách đối ngoại của EU cho biết chính phủ ở các nước như Trung Quốc và Nga phải chịu trách nhiệm trong việc hậu thuẫn đưa thông tin sai lệch về virus Corona.

Reuters trước đó từng thông tin các quan chức cấp cao của Trung Quốc gây áp lực buộc EU phải bỏ những lời chỉ trích khỏi báo cáo vào tuần trước, nói rằng điều đó sẽ khiến Bắc Kinh “rất tức giận”.

Báo cáo được công bố vào cuối tuần trước sau khi trì hoãn và một số thông tin liên quan đến Trung Quốc đã bị thay đổi. Một phát ngôn viên của EU từ chối bình luận.

Trung Quốc đã quyết liệt bảo vệ cách ứng phó với dịch Covid-19 của mình trong bối cảnh một số quốc gia kêu gọi khởi xướng điều tra độc lập về virus và nguồn gốc của nó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy loại virus này có nguồn gốc từ Trung Quốc và cảnh báo "âm mưu chính trị" đằng sau lời kêu gọi điều tra độc lập sẽ không thành công.

Ông cũng đáp trả lại lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Trung Quốc che giấu mức độ nghiêm trọng thực sự của virus. "Ông Trump đang cố gắng tránh bị đổ lỗi cho thất bại của chính mình", ông Cảnh Sảng nói.

(Theo TheGuardian)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.