| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc 'lấy lòng' các nước giữa lúc căng thẳng với Mỹ

Thứ Bảy 15/09/2018 , 13:37 (GMT+7)

Trung Quốc đã tăng cường mở rộng quan hệ ngoại giao với các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả những nước được xem là “đối thủ”, trong lúc cuộc chiến thương mại với Mỹ ngày càng căng thẳng.

Chủ tịch Tập Cận Bình đón Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh năm 2017 (Ảnh: Reuters)

Kể từ khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu “tăng nhiệt” trong năm nay, các thị trường của Trung Quốc đã sụt giảm khoảng 20%, đồng nội tệ thiếu ổn định và xuất khẩu bị chững lại. Tuy nhiên, Bắc Kinh đang giành được một chiến thắng khác: đó là mối quan hệ với các nước.

Theo Washington Post, dưới sức ép từ cuộc chiến áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Trung Quốc đã bắt đầu một chiến dịch “tấn công quyến rũ” trong phạm vi ngoại giao của mình. Trung Quốc sẵn sàng dàn xếp các bất đồng trong quá khứ và xích lại gần các đối tác mà nước này cho rằng có thể giúp Bắc Kinh đối phó với cuộc chiến thương mại của Washington.

Đức, quốc gia từng nhiều lần “lên lớp” Trung Quốc về các rào cản trong việc tiếp cận thị trường, gần đây đã cho phép các nhà đầu tư Trung Quốc nắm cổ phần lớn hơn trong các dự án liên doanh với sự nhượng bộ rất lớn. Hàn Quốc, quốc gia từng trở thành mục tiêu tẩy chay của Trung Quốc hồi năm ngoái sau khi cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ, nay chứng kiến sự tăng trưởng trở lại về doanh thu trong ngành du lịch cũng như trong các giao dịch ô tô.

Tuần này, mối quan hệ gần gũi giữa Trung Quốc và Nhật Bản, nước được coi là “đối thủ” trực tiếp của Bắc Kinh trong khu vực, đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Sau cuộc gặp tại hội nghị thượng đỉnh ở Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo Trung Quốc sẽ chào đón ông Abe trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Bắc Kinh vào tháng tới.

Chủ tịch Tập Cận Bình bắt tay Thủ tướng Shinzo Abe tại cuộc gặp bên lề Diễn đàn Kinh tế Viễn Đông ở Nga ngày 12/9 (Ảnh: Xinhua)

Hình ảnh ông Tập và ông Abe vui vẻ chụp ảnh cùng nhau trái ngược hoàn toàn so với 4 năm trước khi hai nhà lãnh đạo gần như tránh mặt. Đây được xem là động thái “tan băng” trong quan hệ Trung - Nhật sau nhiều năm căng thẳng liên quan tới vấn đề tranh chấp lãnh thổ cũng như các chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nhật Bản tới ngôi đền gây tranh cãi.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã (Trung Quốc), trong cuộc gặp tại Nga, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với Thủ tướng Abe rằng hai nước nên “bảo vệ vững chắc cơ chế đa phương, hệ thống thương mại tự do và các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới nhằm thúc đẩy một nền kinh tế toàn cầu mở rộng”. Sau đó, một quan chức ngoại giao Nhật Bản đã nói với báo Mainichi Shimbun rằng Tokyo có thể đóng vai trò “trung gian hòa giải” trong tranh chấp hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc.

Sau Trung Quốc, Mexico, Canada và Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống Trump hiện vẫn chưa “đối đầu” trực tiếp với Nhật Bản - đồng minh quan trọng nhất của Mỹ tại Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Tokyo chưa chắc đã nằm ngoài tầm ngắm của nhà lãnh đạo Mỹ.

Nhà Trắng gần đây đã dọa sẽ nâng thuế nhập khẩu lên 25% đối với mặt hàng ô tô cũng như thiết bị ô tô và Tổng thống Trump tháng này cũng tuyên bố ông đã lên kế hoạch thông báo với nhà lãnh đạo Nhật Bản về số tiền họ phải thanh toán. Đây được cho là nguy cơ tiềm tàng dẫn đến tình hình căng thẳng trong quan hệ song phương.
 

“Mặt trận” ngoại giao của Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình và Tổng thống Putin nâng ly trong cuộc gặp tại Vladivostok khi nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Nga dự hội nghị hôm 11/9 (Ảnh: Reuters)

Trong khi Mỹ gây căng thẳng với hàng loạt quốc gia, bao gồm cả đồng minh, “đối thủ chiến lược” của Washington là Trung Quốc đã tranh thủ thắt chặt quan hệ với nhiều đối tác. Quân đội Trung Quốc vừa tham gia cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ sau Chiến tranh Lạnh với Nga trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin cùng nhau nâng ly rượu tại một hội nghị thượng đỉnh. Thời báo Hoàn Cầu, tờ báo nhà nước Trung Quốc, đã nhanh chóng ngầm công kích Mỹ.

“Trong khi quan hệ Nga - Trung phát triển tốt đẹp, cả hai đều có mối quan hệ căng thẳng với một nước lớn phương xa. Các quốc gia nên nghĩ lại xem vì sao họ không thể trở thành những người bạn tốt của Bắc Kinh và Moscow”, bài xã luận trên Thời báo Hoàn Cầu viết.

Tuy vậy, theo Washington Post, hiện vẫn chưa rõ liệu chính sách ngoại giao của Trung Quốc có mang lại những mối quan hệ liên minh lâu dài cho Bắc Kinh hay không.

Tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản, thường liên quan tới chủ quyền lãnh thổ và gắn với vấn đề lịch sử phức tạp. Mâu thuẫn giữa Trung Quốc với EU trong việc tiếp cận thị trường và thương mại công nghệ có thể sẽ không giúp hai bên duy trì mối quan hệ thân thiết hiện thời dù cả hai đang cùng đứng trên “chiến tuyến” đối đầu chính quyền Trump. Trung Quốc cũng đang tranh thủ lấy lòng Ấn Độ, song rất ít người cho rằng hai đối thủ ở khu vực châu Á này có thể dàn xếp ổn thỏa các bất đồng, bao gồm cả tranh chấp lãnh thổ và tầm ảnh hưởng, để xây dựng một tình hữu nghị lâu bền.

Trong bối cảnh Tổng thống Trump đang kéo Mỹ vào thế cô lập và tự tách mình khỏi dòng chảy đa phương, Chủ tịch Tập Cận Bình không lãng phí thời gian của mình. Ông Tập đã có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hồi năm ngoái và đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Trung Quốc phát biểu tại sự kiện này. Tại diễn đàn, ông Tập đã thể hiện bản thân là một nhà lãnh đạo ủng hộ thương mại tự do, đồng thời chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy sự phát triển kỳ diệu của nền kinh tế Trung Quốc là nhờ cải cách thị trường và mở cửa.

Tuần tới, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dự kiến sẽ lặp lại thông điệp trên của Chủ tịch Tập trong bài phát biểu tại diễn đàn “Davos Mùa hè” ở Thiên Tân. Ông Lý Khắc Cường có thể sẽ nhấn mạnh tới “sự thịnh vượng chung” và “các giá trị chung”, song thực chất thông điệp của ông sẽ nhắm tới Nhà Trắng và các chính sách thương mại của Mỹ mà Trung Quốc coi là “mối đe dọa chung”.

(Theo Washington Post, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.