| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc lớn tiếng cảnh báo máy bay Mỹ trên Biển Đông

Thứ Bảy 11/08/2018 , 07:13 (GMT+7)

Trung Quốc đã ngang nhiên cảnh báo máy bay trinh thám của Mỹ bay qua Biển Đông, khi một nhóm phóng viên của Mỹ có mặt trên chuyến bay này để tận mắt chứng kiến các hoạt động bồi đắp, xây dựng trái phép của Bắc Kinh.

Máy bay trinh sát P-8A Poseidon (Ảnh: Boeing)

Ngày 10/8, phóng viên của hãng tin CNN đã lên máy bay trinh sát P-8A Poseidon của hải quân Mỹ, máy bay thực hiện nhiệm vụ giám sát các hoạt động quân sự hóa Biển Đông trái phép của Trung Quốc.

Trên độ cao khoảng 5.000 m, nhóm phóng viên quan sát thấy Trung Quốc đã bồi đắp phi pháp các đảo đá, xây nhà cao tầng, triển khai hệ thống radar, lưới điện và đường băng đủ lớn để cho máy bay quân sự kích thước lớn có thể cất cánh và hạ cánh.

Trong chuyến bay trinh sát, phi hành đoàn của P-8A Poseidon đã nhận được 6 cảnh báo từ quân đội Trung Quốc ngang nhiên nhận khu vực bồi đắp trái phép là lãnh thổ của Bắc Kinh và yêu cầu Mỹ rời đi.

“Máy bay quân sự Mỹ, đây là Trung Quốc. Hãy rời ngay lập tức tránh gây ra bất cứ hiểu lầm nào”, CNN trích thông báo từ quân đội Trung Quốc, đưa tin.

Máy bay trinh sát của Mỹ sau đó đã bay qua 4 đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đã bồi đắp và quân sự hóa trái phép bao gồm: Đá Xubi, Đá Chữ Thập, Đá Gạc Ma và Đá Vành Khăn.

Tại Đá Xubi, cảm biến của máy bay P-8 xác định 86 tàu neo trong khu vực đầm phá, bao gồm các tàu tuần duyên Trung Quốc. Trong khi đó, tại Đá Chữ Thập, Mỹ phát hiện các nhà kho để máy bay và một sân bay dài.

“Thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy các sân bay ngay giữa lòng đại dương”, quân nhân Lauren Callen, người chỉ huy chuyến bay của P-8A, cho hay.

Mỗi lần máy bay Trung Quốc cảnh báo, phi hành đoàn trên máy bay Mỹ lại đáp lại với cùng một thông điệp rằng họ là máy bay của hải quân Mỹ đang thực hiện các hoạt động quân sự theo đúng luật pháp tại không phận của vùng biển quốc tế vì quyền và nghĩa vụ của tất cả mọi quốc gia.

Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền toàn bộ Biển Đông dựa trên cái gọi là “đường chín đoạn”. Trung Quốc đã liên tiếp bồi đắp đảo nhân tạo, xây dựng các công trình quân sự, đi ngược lại với mọi quy tắc và luật lệ quốc tế, bất chấp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm 2015 đã từng cam kết với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng chính quyền Bắc Kinh sẽ không quân sự hóa Biển Đông.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất