“Mỹ trở nên nghiện rời khỏi các tổ chức và xóa bỏ các hiệp ước”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 1/6. Cộng đồng quốc tế đều không đồng tình với “hành vi ích kỷ của Mỹ”.
Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 29/5 thông báo Mỹ sẽ cắt đứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho rằng tổ chức này đang trở thành “con rối của Trung Quốc”. WHO bác bỏ cáo buộc trên. EU ngày 30/5 kêu gọi Mỹ xem xét lại quyết định rời khỏi WHO.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đó cam kết hỗ trợ 2 tỷ USD cho WHO trong hai năm tới để đối phó Covid-19, bùng phát đầu tiên tại Trung Quốc cuối năm ngoái. Đại dịch đã lan ra thế giới làm hơn 6,3 triệu người nhiễm, hơn 374.000 ca tử vong tính đến ngày 1/6.
"Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ thêm về chính trị và tài trợ WHO", ông Triệu nói.
Từ khi nhậm chức hồi năm 2017, ông Trump đã hoài nghi về giá trị của Liên Hơp Quốc, coi thường chủ nghĩa đa phương và xây dựng chính sách “Nước Mỹ trước tiên”.
Ông rút Mỹ khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), hiệp định Paris về biến đổi khí hậu toàn cầu, thỏa thuận hạt nhân với Iran và phản đối một hiệp định về nhập cư của Liên Hợp Quốc.