Một phát biểu của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tập Cận Bình vừa được đăng trên tạp chí Cầu thị (ấn bản nội bộ của đảng Cộng sản Trung Quốc) ra hôm 1/3 nhấn mạnh, “duy trì tính toàn vẹn của luật pháp là vấn đề chính trị nghiêm túc, đất nước chúng ta là một quốc gia thống nhất”.
Thông điệp được đưa ra kèm theo quyết tâm giám sát chặt chẽ hơn việc giao quyền lập pháp bổ sung cho 273 địa phương cấp tỉnh trở xuống sau 6 năm áp dụng. Trong quãng thời đó, các cơ quan lập pháp này đã ban hành khoảng 1.300 văn bản pháp luật được quy định cho cơ quan cùng cấp.
Hiểu cách khác là trung ương sẽ rút bớt quyền hạn của các cơ quan lập pháp địa phương để nhiệm vụ của cả hệ thống có tính xuyên suốt từ trung ương xuống cơ sở.
Hiện tại, cơ quan lập pháp từ cấp tỉnh trở xuống được giao một số quyền hạn, như hoạch định chính sách, mục tiêu phát triển kinh tế, y tế, giáo dục... phù hợp với chủ trương chung của trung ương.
Qin Qianhong - giáo sư luật tại Đại học Vũ Hán nhận định, đã có nhiều trường hợp địa phương phớt lờ chỉ đạo của trung ương, hoặc cũng có trường hợp giám sát thực thi pháp luật lỏng lẻo.
Trước khi có quyết định giao quyền mở rộng (năm 2015), chỉ có 49 tỉnh, thành phố ở Trung Quốc được trung ương cho phép tự xây dựng chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương.