| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc trục xuất nữ doanh nhân Mỹ sinh ở Việt Nam

Thứ Bảy 29/04/2017 , 14:41 (GMT+7)

Bà Sandy Phan-Gillis bị Trung Quốc trục xuất về Mỹ sau hai năm giam giữ với cáo buộc làm gián điệp. 

Bà Sandy Phan-Gillis. Ảnh: Reuters

Trung Quốc hôm qua trục xuất bà Sandy Phan-Gillis, nữ doanh nhân Mỹ sinh ở Việt Nam bị cáo buộc làm gián điệp, loại trừ một nguồn cơn có thể gây căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, Reuters hôm nay đưa tin.

Bà Phan-Gillis, 57 tuổi, có bố mẹ là người Hoa, sinh ra tại Việt Nam và sang Mỹ hơn 40 năm trước. Bà điều hành một công ty tư vấn giúp kết nối các doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc, đồng thời là người đứng đầu Hiệp hội Thành phố Kết nghĩa Houston - Thâm Quyến. Bà từng đến Trung Quốc nhiều lần mà không gặp vấn đề gì.

Tháng 3/2015, nữ doanh nhân này bị bắt ở thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, khi đang cùng một phái đoàn thương mại chuẩn bị vào Macau. Bà bị nhà chức trách Trung Quốc nghi ngờ làm gián điệp và đánh cắp bí mật quốc gia của nước này. Một phiên tòa hôm 25/4 ra lệnh trục xuất sau khi tuyên án tù ba năm rưỡi đối với bà Phan-Gillis.

Trung Quốc không công bố chi tiết cáo buộc với Phan-Gillis. Luật sư của bà hôm 25/4 nói ông không thể tiết lộ vụ việc vì đây là "bí mật quốc gia".

Phan-Gillis rời thành phố Quảng Châu và trở về Los Angeles, Mỹ trong ngày hôm qua, Jeff Gillis, chồng bà, cho biết. 

Jeff Gillis nói vợ ông bị Trung Quốc cáo buộc đến nước này hai lần để thực hiện nhiệm vụ gián điệp vào năm 1996 và hợp tác với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) để bắt hai gián điệp Trung Quốc ở Mỹ, sau đó biến họ thành điệp viên hai mang.

"Sandy rất vui khi được đoàn tụ cùng bạn bè và gia đình. Vợ tôi gửi lời cảm ơn tới nhiều người đã làm việc không mệt mỏi để cô ấy được thả ra", Jeff nói. 

Vụ trục xuất diễn ra trong thời điểm quan hệ Trung - Mỹ ấm lên sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Florida hồi đầu tháng 4. 

Các cuộc đàm phán để đảm bảo Trung Quốc thả Phan-Gillis được thúc đẩy trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới Bắc Kinh hồi tháng ba, theo Quỹ Dui Hua (Đối thoại) có trụ sở tại San Francisco, Mỹ.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.