Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, những tháng gần Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, số lượng thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 5 năm qua, Việt Nam đã có hệ thống pháp luật hoàn thiện hơn để xử lý sai phạm trên không gian mạng. Nhờ đó, nhận thức của những người vận hành các nền tảng mạng xã hội, trong đó có các nền tảng xuyên biên giới cũng tốt hơn.
Thứ hai, các công cụ kỹ thuật kiểm soát thông tin trên không gian mạng cũng được cải thiện tốt hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, trong hơn 2 năm qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc qua, có năng lực xử lý được nhiều trăm triệu tin mỗi ngày. Qua đó, phát hiện và giám sát và xử lý được những thông tin và luận điệu sai trái.
Thứ ba, theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng với việc thực thi nghiêm các quy định của pháp luật, dù là các nền tảng trong nước hay nước ngoài thì đều phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Thực tế, từ 2019 các nền tảng công nghệ số, mạng xã hội trong và ngoài nước tuân thủ tốt hơn một cách đáng kể.
Vấn đề thứ tư, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, sự phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách gồm Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cũng phối hợp chặt chẽ và nhuần nhuyễn.
“Trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc, đã xử lý 35.000 tin bài xấu độc trên không gian mạng, do đó thời điểm này, chúng ta cảm nhận được không gian mạng đã lành mạnh hơn”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.
Tiến gần Đại hội XIII của Đảng, người đứng đầu Bộ thông tin và Truyền thông nhận định “sẽ có những diễn biến mới khó tránh”, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã túc trực 24/24 và sẵn sàng phản ứng nhanh với các thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật, những luận điệu sai trái, thất thiệt về Đại hội XIII của Đảng.