| Hotline: 0983.970.780

Trưởng ban Công tác Đại biểu QH: Đã nắm thông tin về ông Trịnh Xuân Thanh

Thứ Bảy 11/06/2016 , 09:35 (GMT+7)

Sau khi công bố danh sách đại biểu, Quốc hội sẽ làm quy trình thẩm tra tư cách với 496 người trúng cử, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đi xe Lexus 750 gắn biển xanh.


Chiếc xe Lexus LX570 gắn biển xanh lưu thông trong nội ô TP Cần Thơ tối 29/5

 

Chiều 10/6, trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Túy – Trưởng Ban Công tác Đại biểu Quốc hội, thông tin cho biết.

Ông Trần Văn Túy – Trưởng Ban Công tác Đại biểu Quốc hội cho biết, đã nắm được những thông tin liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang – người vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tuy nhiên, theo ông Túy, Ban Công tác Đại biểu Quốc hội chưa nhận được văn bản chính thức liên quan đến sự việc.

“Tôi nghĩ, những vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên đã có cơ quan chức năng quản lý như Ủy ban Kiểm tra, Ban tổ chức. Còn khi nhận được tài liệu cụ thể, Ban Công tác Đại biểu mới có căn cứ xem xét. Tôi thấy trong Công văn của Tổng Bí thư cũng đã nói rõ”, ông Túy nói.

Trước câu hỏi của phóng viên, khi nắm được sự việc, Ban Công tác Đại biểu có kiểm tra tư cách đại biểu với ông Trịnh Xuân Thanh hay không? Ông Trần Văn Túy cho hay, theo quy định sau khi công bố danh sách những người vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ làm quy trình thẩm tra tư cách tất cả 496 đại biểu vừa trúng cử.

“Sau khi công bố danh sách chúng tôi sẽ làm quy trình thẩm tra tư cách tất cả 496 người trúng cử. Chúng tôi xem xét nghiêm túc tất cả 496 trường hợp chứ không riêng gì trường hợp anh Trịnh Xuân Thanh” ông Trần Văn Túy giải thích thêm.

Trong tháng 5 vừa qua, cử tri tỉnh Hậu Giang đã bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông Phạm Hồng Phong, Phạm Thàm Tâm, Huỳnh Thành Tạo, Trịnh Xuân Thanh, Đặng Thế Vinh và bà Nguyễn Thanh Thủy.

Ông Trịnh Xuân Thanh - Phó Chủ tịnh UBND tỉnh Hậu Giang là người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV với tỷ lệ cao nhất tỉnh Hậu Giang (75,28% số phiếu hợp lệ). Ông Thanh sinh năm 1966, tại Đông Anh, Hà Nội.

Cùng ngày kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội được công bố (9/6), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu UB Kiểm tra Trung ương cùng với các cơ quan như Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Ban cán sự đảng các Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Tỉnh uỷ Hậu Giang, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, địa phương liên quan nhanh chóng tổ chức kiểm tra, kết luận sự việc liên quan đến Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. Các cơ quan phải coi đây là việc cần làm ngay.

Được biết, vấn đề Tổng Bí thư yêu cầu kiểm tra là việc Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang đi xe Lexus tư nhân gắn biển số xanh và quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh qua các chức vụ.

Dân trí

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm