| Hotline: 0983.970.780

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I kỷ niệm 40 năm thành lập

Thứ Sáu 15/11/2019 , 15:20 (GMT+7)

Hòa chung không khí kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng 15/11 tại Hà Nội, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I kỷ niệm 40 năm thành lập.

Bộ NN-PTNT tặng bức Trướng Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT I nhân kỷ niệm 40 năm thành lập.

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT I được thành lập ngày 17/6/1996 trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp, Trường Cán bộ quản lý Lâm nghiệp, Trường Cán bộ quản lý Thủy lợi.

Từ năm 1996 đến nay, Trưởng Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I luôn cố gắng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành NN-PTNT. Trường không chỉ tập trung đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức công tác trong cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp mà còn mở rộng sang các đối tượng như giám đốc doanh nghiệp, cán bộ HTX nông nghiệp, công chức xã, thôn làm công tác xây dựng nông thôn mới.

Hàng năm, Nhà trường tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, pháp luật, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho khoảng 5.000 lượt học viên, đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho trên 700 học viên. Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở 16 lớp cao cấp lý luận chính trị với gần 1.600 học viên.

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tặng cơ thi đua xuất sắc Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I nhân lễ kỷ niệm 40 năm thành lập.

Với những thành tích trong công tác đào tạo, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I nhiều năm liền được xếp loại “Đảng bộ trong sạch – vững mạnh tiêu biểu”. Tập thể Nhà trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011; Chính phủ tặng Bằng khen năm 2000, cờ thi đua xuất sắc năm 2005, 2014. Đặc biệt, từ năm 1996 – 2014 Nhà trường được nhận danh hiệu Trường Tiên tiến xuất sắc.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, dịp này Bộ NN-PTNT tặng Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I bức Trướng với khẩu hiệu “40 năm xây dựng và phát triển đoàn kết – sáng tạo – quản lý tốt – nâng cao năng lực quản lý cán bộ Nông nghiệp và PTNT”; Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tặng Nhà trường cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong phong trào Công nhân viên chức lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Xem thêm
Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất