| Hotline: 0983.970.780

Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi: 50 năm một chặng đường

Thứ Năm 08/11/2018 , 09:10 (GMT+7)

Trải qua 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, hòa mình với những giai đoạn thăng trầm lịch sử của đất nước, giờ đây Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi đã trở thành một địa chỉ giáo dục và đào tạo tin cậy đối với học sinh, phụ huynh và toàn xã hội.

Chặng đường 50 năm

Trường Cao đẳng Cơ điện và Thuỷ lợi tiền thân là Trường Công nhân Tầu Cuốc thành lập ngày 27/6/1968, là trường duy nhất của cả nước đào tạo nghề Tầu cuốc. Trường đóng trên địa bàn xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

10-20-02_nh_1_9
Tại hội giảng Giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015 Nhà trường đã đạt được thành tích cao với 1 giáo viên đạt giải nhất và 1 giải nhì

Giai đoạn đầu, Nhà trường chỉ đào tạo công nhân kỹ thuật của 2 chuyên nghành cho một nghề - Nghề tầu cuốc. Đến nay, trường đã trở thành trường cao đẳng đào tạo nghề 3 cấp trình độ là cao đẳng, trung cấp và sơ cấp của 17 nghề thuộc các lĩnh vực: Tầu cuốc, thuỷ lợi, cơ điện và phát triển hạ tầng nông thôn. Đồng thời đào tạo liên thông trong 3 cấp trình độ nói trên, liên kết đào tạo đại học tại trường cho HSSV và người lao động có nhu cầu.

Trước đây từ một lớp bên cạnh xí nghiệp, có thể nói cơ sở vật chất cho đào tạo hầu như không có gì. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển. Được sự quan tâm của Bộ, sự giúp đỡ của các cấp các ngành và địa phương cùng với việc phát huy tốt nội lực và các nguồn lực đến nay Nhà trường đã có một cơ ngơi tương đối khang trang gọn gẽ, bộ mặt Nhà trường thay đổi từng ngày theo hướng xanh - sạch - đẹp và từng bước hiện đại.

Sau 50 năm, Nhà trường đã đào tạo cho ngành và xã hội được một lực lượng lao động kỹ thuật trực tiếp tham gia sản xuất với trên 40.000 công nhân, cán bộ kỹ thuật; bồi dưỡng nâng cao trình độ, nâng bậc thợ cho trên 13.000 công nhân; dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hưng Yên được 2.827 người; phổ cập nghề cho trên 5000 học sinh phổ thông của địa phương, liên kết đào tạo tại Trường được trên 1000 kỹ sư, cử nhân trình độ đại học.
 

Hướng đi riêng về phương châm đào tạo

Với phương châm đào tạo là “Gắn Nhà trường với xã hội; gắn đào tạo với doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho người học”. Nhà trường đã thường xuyên khảo sát nhu cầu đào tạo, thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học, đồng thời luôn rà soát, cải tiến nội dung chương trình cho phù hợp hơn với thực tế sản xuất. Do đó chất lượng đào tạo không ngừng được nâng lên, phẩm chất và kỹ năng nghề của HSSV được các cơ sở sản xuất cũng xã hội thừa nhận và đánh giá cao. Trong các hội thi học sinh giỏi nghề của Tỉnh, của Bộ, của Quốc gia và khu vực ASEAN, đoàn HSSV của Nhà trường tham dự đều đạt thành tích cao. Năm 2014 tại Kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN lần thứ X sinh viên của Nhà trường đã đạt Huy chương Vàng nghề Lắp đặt điện.

10-20-02_nh_2_6
Sinh viên Nguyễn Công Tuấn xuất sắc đoạt huy chương vàng tại Kỳ thi Tay nghề Asean lần thứ X

Để nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển Nhà trường, vấn đề có ý nghĩa chiến lược là xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý có đủ năng lực và trình độ để đảm đương nhiệm vụ. Đến nay, 100% Giáo viên của Nhà trường đã có trình độ đại học và trên đại học. Đặc biệt, Nhà trường có 1 nhà giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 4 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 4 người được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba, 114 người được tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, 75 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua (CSTĐ) trong đó có 1 là CSTĐ toàn quốc, 25 CSTĐ cấp bộ, 11 được tặng Bằng khen Chính phủ, nhiều cá nhân, tập thể được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trải qua 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển-hòa mình với những giai đoạn thăng trầm lịch sử của đất nước, giờ đây Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi đã trở thành một địa chỉ giáo dục và đào tạo tin cậy đối với học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Vui mừng trước những thành tựu đã đạt được, phát huy truyền thống của nhà trường trong 50 năm qua. Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi đã và sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong Hệ thống giáo dục nghề nghiệp góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho Ngành và quá trình Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

“Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã đào tạo được 54 khoá học.

Cùng với đó, Nhà trường và các bộ phận trong trường đã vinh dự được đón nhận 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 1 Huân chương độc lập hạng Ba; 6 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 1 Huân chương Chiến công hạng Ba; 3 Cờ thi đua Chính phủ; nhiều Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Bộ, của Tỉnh cho Trường đạt “Trường tiên tiến xuất sắc” liên tục nhiều năm; Cờ thi đua của TW Đoàn, của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, của Công đoàn NN-PTNT Việt Nam; Cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối đại học cao đẳng tỉnh Hưng Yên. Năm học 2017-2018, Nhà trường lại vinh dự được Thủ tướng chính phủ trao tặng Cờ thi đua xuất sắc. Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, UBND tỉnh Hưng Yên tặng cờ thi đua xuất sắc,…

Những thành tích và kết quả trên đã tạo đà cho sự phát triển mới bền vững của Trường trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nông thôn, cũng như nền kinh tế - xã hội đất nước”, bà Đỗ Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi, cho biết.

 

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.