| Hotline: 0983.970.780

Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

Thứ Năm 08/11/2018 , 11:54 (GMT+7)

Sáng ngày 8/11, tại Hưng Yên, Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống của nhà trường và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi đón nhận cờ thi đua của chính phủ

Tới dự buổi lễ có ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, lãnh đạo Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội, lãnh đạo Báo Nông nghiệp Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cùng thầy cô và sinh viên nhà trường.

Trường Cao đẳng Cơ điện và Thuỷ lợi tiền thân là Trường Công nhân Tầu Cuốc thành lập ngày 27/6/1968, là trường duy nhất của cả nước đào tạo nghề Tầu cuốc. Trường đóng trên địa bàn xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Trải qua 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, hòa mình với những giai đoạn thăng trầm lịch sử của đất nước, giờ đây Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi đã trở thành một địa chỉ giáo dục và đào tạo tin cậy đối với học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Vui mừng trước những thành tựu đã đạt được, phát huy truyền thống của nhà trường trong 50 năm qua. Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi đã và sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong Hệ thống giáo dục nghề nghiệp góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho Ngành và quá trình Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Bà Đỗ Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi phát biểu tại buổi lễ

Bà Đỗ Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi phát biểu tại buổi lễ: “Qua 50 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã đào tạo được 54 khoá học. Cùng với đó, Nhà trường và các bộ phận trong trường đã vinh dự được đón nhận 1 Huân chương Độc lập hạng nhì, 1 Huân chương độc lập hạng ba; 6 Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba; 1 Huân chương chiến công hạng ba; 3 Cờ thi đua Chính phủ; nhiều Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Bộ, của Tỉnh cho Trường đạt “Trường tiên tiến xuất sắc” liên tục nhiều năm,…Và hôm nay, Nhà trường rất vinh dự được Thủ tướng chính phủ trao tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Những thành tích và kết quả trên đã tạo đà cho sự phát triển mới bền vững của Trường trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nông thôn, cũng như nền kinh tế xã hội đất nước”

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống của nhà trường và đón nhận cờ thi đua của chính phủ

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất