| Hotline: 0983.970.780

Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ: Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập

Thứ Sáu 09/08/2019 , 12:02 (GMT+7)

Sáng 9/8, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung bộ đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh cùng đoàn công tác của Bộ về tham dự.

Quang cảnh buổi lễ.

Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ ra đời trên cơ sở hợp nhất 3 trường: Trường Công nhân cơ khí nông nghiệp Trung ương 4, Trường Dạy nghề Xây dựng, Trường Công nhân kỹ thuật Lâm nghiệp Trung ương 2. Đến nay, nhà trường đã có hơn 50.000 học sinh, sinh viên chính quy tốt nghiệp, gần 100 nghìn học viên được đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng bậc thợ và lao động nông thôn theo Đề án 1956 của Chính phủ.

“Hiện nay trường có 135 giảng viên trong biên chế, trong đó có 2 tiến sĩ, 64 thạc sĩ, 75 kỹ sư, cử nhân và 100% giáo viên đạt chuẩn theo quy định. Đặc biệt, chúng tôi liên tục ưu tiên tuyển và đào tạo giảng viên có hiểu biết đa lĩnh vực để có thể đáp ứng nhu cầu đào tạo”, Hiệu trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh, đánh giá cao Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung bộ đã luôn chủ động đổi mới, hội nhập, thích ứng với điều kiện của ngành và của đất nước. Trong những năm qua, nhà trường không ngừng có những bước phát triển, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, cơ điện, xây dựng…

“Qua 45 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã khẳng định quá trình không ngừng đổi mới, mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình, ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung bộ là 1 trong 8 trường nghề của Bộ NN-PTNT được Thủ tướng Chính phủ công nhận là trường nghề chất lượng cao”, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho hay.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ kỷ niệm, Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung bộ vinh dự được nhận Cờ thi đua khen thưởng của Bộ NN-PTNT; ông Lê Trung Tiến, Hiệu trưởng nhà trường, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; ông Lê Công Minh, Trưởng khoa Xây dựng của nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì công tác giáo dục và đào tạo từ niên khóa 2013 – 2014 đến niên khóa 2015 – 2018.

Cũng trong dịp này, Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung bộ nhận cờ thi đua do UBND tỉnh Bình Định trao tặng vì có thành tích hưởng ứng tích cực trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định, địa bàn nhà trường đứng chân.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm