| Hotline: 0983.970.780

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc: Tổng kết năm học 2017 - 2018

Thứ Tư 24/10/2018 , 11:01 (GMT+7)

Sáng ngày 24/10/2018, tại TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc đã tổng kết năm học 2017 – 2018.

Toàn cảnh lễ tổng kết năm học 2017-2018

Năm học 2017 – 2018 nhà trường đã tuyển sinh 846 học sinh sinh viên hệ Cao đẳng và Trung cấp. Công tác đào tạo được nhà trường tổ chức thực hiện đúng kế hoạch. Đối với bậc đào tạo Cao đẳng, nhà trường đã thực hiện theo quy chế đào tạo tích lũy tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được cụ thể hóa bằng Quyết định số 303/QĐ-ĐT của nhà trường.

Về hướng thực hiện quy chế đào tạo, nhà trường đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động thương binh xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 15 ngành nghề đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ.

Từ năm 2017 thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, nhà trường đã chủ trương và thực hiện biên soạn lại chương trình đào tạo, đổi mới về phương thức đào tạo theo hướng giảm sâu lý thuyết, tăng tối đa thời lượng thực hành rèn nghề cho tất cả các bậc học. Chương trình đào tạo được tu chỉnh, đổi mới thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của các cơ sở tuyển dụng, giúp HSSV sớm có việc làm sau khi ra trường.

Năm học 2018 – 2019 Nhà trường đã tuyển sinh hơn 700 học sinh sinh viên hệ Cao đẳng, Trung cấp và cũng là năm thứ hai Nhà trường triển khai các hoạt động đào tạo theo hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đồng thời tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ XIV, với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới thực hành, thực tập gắn với thực tiễn xã hội ”.

 

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đức Thiết cho biết: “Hiện nay, Nhà trường đã liên kết với trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nha Trang, Đại học Vinh…..đã đào tạo bậc đại học được 160 sinh viên và 137 thạc sĩ.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.