| Hotline: 0983.970.780

Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị dạy thêm bậc tiểu học

Thứ Bảy 16/11/2019 , 17:27 (GMT+7)

Chật vật trong tuyển sinh nhiều năm liền, Trường Cao đẳng sư phạm (CĐSP) Quảng Trị đã làm đề án xin thành lập trường liên cấp, dạy từ bậc tiểu học đến cao đẳng và đã được chấp thuận.

Ngày 16/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3099/QĐ-UBND về việc thành lập Trường phổ thông liên cấp trực thuộc Trường CĐSP Quảng Trị.

Trường CĐSP Quảng Trị sẽ dạy thêm bậc tiểu học.

Theo đó, Trường phổ thông liên cấp trực thuộc Trường CĐSP Quảng Trị có tên tiếng Việt là: Trường phổ thông liên cấp Cao đẳng sư phạm Quảng Trị, tên tiếng Anh là: Primary, Lower and Upper Secondary School of Quang Tri Teacher Training College; đặt tại km 3 QL9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trường phổ thông liên cấp trực thuộc Trường CĐSP Quảng Trị là trường công lập nhiều cấp học, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được tuyển sinh và đào tạo bậc tiểu học, THCS và THPT; từng bước thực hiện cơ chế tự chủ; chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp về công tác tổ chức, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tài chính, công tác tuyển sinh và đào tạo của Trường CĐSP Quảng Trị; và sự quản lý chuyên môn, kế hoạch tuyển sinh tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng của Sở GD-ĐT Quảng Trị.

Nhiều phòng học của Trường CĐSP Quảng Trị phải cửa đóng then cài do không có sinh viên.

Trước đó, Trường CĐSP Quảng Trị lâm vào tình trạng “sống dở, chết dở” khi nhiều năm liền gặp khó khăn trong tuyển sinh. Đơn cử như năm học 2019-2020 này, trường chỉ tuyển được 34 sinh viên (đợt 1), chủ yếu là sinh viên theo học ngành sư phạm mầm non. Các ngành còn lại như sư phạm tin học, mỹ thuật, lịch sử, vật lý, sinh học, kế toán, quản trị văn phòng… đều không tuyển được sinh viên. Điều này dẫn đến nhiều hệ lụy là dư thừa cơ sở vật chất, gây lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao…

Được biết, Trường CĐSP Quảng Trị hiện có 122 cán bộ, giảng viên, trong đó 10 tiến sĩ và 72 thạc sĩ, 32 cử nhân đại học…   

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).