| Hotline: 0983.970.780

Trường Đại học Nam Cần Thơ: Hơn 3.500 tân sinh viên bước vào năm học mới

Thứ Ba 10/09/2019 , 15:00 (GMT+7)

Ngày 10/9, trường ĐH Nam Cần Thơ (DNC) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới (2019-2020). Đợt tuyển sinh năm 2019, DNC tuyển hơn 3.500 tân sinh viên (SV).

GS.TS Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng trường ĐH Nam Cần Thơ - phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: HP.

Nhân dịp đầu năm học mới, DNC dành nhiều phần thưởng giá trị nhằm động viên khuyến khích các SV trên con đường học vấn. Trong đó, trao hơn 5 tỷ đồng học bổng khen thưởng SV có điểm xét tuyển xuất sắc, giỏi trong năm 2019; trao hơn 300 triệu khen thưởng cho SV đạt thành tích xuất sắc trong các khóa học; khen thưởng 2 tân SV đạt thủ khoa đầu vào và học bổng 7 triệu đồng/suất cùng với 38 suất học bổng (2,5 triệu đồng/suất) dành cho SV học tập tốt có hoàn cảnh khó khăn.

Sau 6 năm hoạt động kể từ khi thành lập (năm 2013) đến nay DNC thực hiện đào tạo hơn 12.000 học viên, sinh viên các khóa học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép DNC tuyển sinh đại học chính quy đa ngành. Trong đợt tuyển sinh vừa qua, DNC xét tuyển 26 ngành bậc đại học.

Bên cạnh các lĩnh vực chuyên ngành học về kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, DNC có thêm ngành học mới gồm: Dược học, Y khoa, (Bác sĩ đa khoa), Xét nghiệm Y học, kỹ thuật hình ảnh y học, quản lý bệnh viện…

Năm 2018, DNC được Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Qua kết quả khảo sát, DNC có tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm tăng dần qua hằng năm. Năm 2018 có 90% SV của trường tìm được việc làm trong khi năm 2017 chỉ có khoảng 70% SV.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.