| Hotline: 0983.970.780

Trường ĐH moở TP HCM: Tổ chức hội thảo phát triển nông nghiệp bền vững

Thứ Tư 15/06/2011 , 13:27 (GMT+7)

PGS.TS. Lê Bảo Lâm, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM phát biểu tại hội thảo

Xuất phát từ yêu cầu ngày càng cấp bách phải cải thiện hệ thống canh tác và sản xuất nông nghiệp kết hợp giữa nhu cầu kinh tế trước mắt và nhu cầu bảo vệ môi trường lâu dài, Trường ĐH Mở TP.HCM vừa tổ chức cuộc hội thảo: “Sản xuất nông nghiệp: Làm thế nào để kết hợp môi trường và hiệu quả kinh tế?”.

Tại hội thảo, các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia thuộc lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam, Pháp, Bỉ đã có dịp trao đổi, thảo luận về các phương pháp sản xuất nông nghiệp bền vững ở Việt Nam cũng như trên thế giới như các chuyên đề: “Năm mươi năm cách mạng xanh: Đánh giá và triển vọng” trình bày về cuộc Cách mạng xanh tại Ấn Độ; Sản xuất lúa cao sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long; “Chăm sóc cây bằng phương pháp sinh học” đề cập đến hiệu quả việc sử dụng phân hữu cơ và phân vi sinh trong sản xuất lúa và cây trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long; Biện pháp sinh học quản lý sâu bệnh hại cây trồng; Chăm sóc đất: Hướng đến các kỹ thuật nông nghiệp sinh thái; Bàn về trồng cây xen canh đa tầng cách tân; Đời sống của đất…

PGS.TS. Lê Bảo Lâm, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM nhận định: “Tại hội thảo, nhiều phương pháp sản xuất bền vững đã được các chuyên gia ngành nông nghiệp trong và ngoài nước đưa ra thảo luận để làm sao kết hợp vấn đề môi trường với hiệu quả kinh tế. Hội thảo cũng đưa ra nhiều giải pháp, gợi ý thiết thực mà chúng ta có thể tham khảo để từ đó áp dụng vào thực tế sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam.

Xem thêm
Ngành ong mật chuyển dịch từ 'sổ hóa' sang 'số hóa'

Việc áp dụng các công nghệ IoT, AI, Blockchain trong đảm bảo chất lượng sản phẩm, minh bạch quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm là giải pháp bền vững ngành ong.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.