| Hotline: 0983.970.780

Trường Giang 'qua Tây lấy dzợ'

Chủ Nhật 15/09/2019 , 07:10 (GMT+7)

Nghệ sĩ hài Trường Giang thực hiện live show “Qua Tây lấy dzợ” để phục vụ kiều bào tại Mỹ.

Dù đang rất đắt show truyền hình với các chương trình “Thách thức danh hài”, “Thiên đường ẩm thực”, “Tường lửa”, “Nhanh như chớp”… diễn viên Trường Giang vẫn sắp xếp thời gian cho tour diễn quan trọng mà theo anh chia sẻ: “Tôi ấp ủ dự định làm một chương trình riêng để tri ân tình cảm của người hâm mộ ở hải ngoại lâu rồi, nay mới thực hiện được”.
 

Hương Giang "cứ vô tư đi"

14-11-16_huong_ging

Ca sĩ Hương Giang tung ra đĩa đơn mới “Cứ vô tư đi” với nội dung đề cao cá tính phụ nữ vượt qua tự ti ngoại hình để chinh phục người yêu. Sau hai đĩa đơn “Anh đang ở đâu đấy anh” và “Em đã thấy anh cùng người ấy”, ca sĩ Hương Giang quyết định đầu tư nhiều hơn cho các sản phẩm hướng đến công chúng trên mạng. Trong đĩa đơn “Cứ vô tư đi”, ca sĩ Hương Giang mời diễn viên Băng Di cùng góp mặt.
 

Phương Nga trở lại show biz

14-11-16_phuong_ng

Sau hơn 6 tháng thoát vòng lao lý, Hoa hậu Phương Nga trở lại show biz bằng vai trò người mẫu trên sàn catwalk trong chương trình "Vietnam Runway Fashion Week”. Cô tâm sự: “Tôi trở lại lần này cứ là chính mình thôi, không định hình phong cách hay hình ảnh nào cụ thể. Tôi chỉ chú ý lựa chọn trang phục, phụ kiện phù hợp nhất giúp bản thân thoải mái, tự tin mỗi lúc xuất hiện!”.
 

Ngân Anh nhận bằng thạc sĩ

14-11-16_ngn_nh

Hoa hậu Đại dương 2017 - Ngân Anh vừa tốt nghiệp thạc sĩ loại ưu ngành Quản trị sự kiện quốc tế tại Đại học Salford, thành phố Manchester, Anh. Từ kinh nghiệm bản thân, Ngân Anh ở tuổi 24 làm luận văn cao học với đề tài: “Bối cảnh hiện tại của các cuộc thi sắc đẹp: Sự tranh cãi về quan niệm nữ quyền trong các cuộc thi nhan sắc và các yếu tố quyết định để tổ chức thành công một cuộc thi sắc đẹp!”.
 

Mỹ Huyền đăng quang "Hoa hậu Quốc tế toàn cầu 2019"

Người đẹp Bạc Liêu 20 tuổi - Mỹ Huyền đã đăng quang cuộc thi “Hoa hậu Quốc tế toàn cầu 2019” tổ chức tại Malaysia. Vốn là một vận động viên bóng chuyền, nên người đẹp Mỹ Huyền rất tự tin với hình thể cũng như các thử thách của các phần thi phô diễn năng lực cá nhân. Mỹ Huyền hiện là người mẫu tự do tại TPHCM.

(Kiến thức gia đình số 37)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm