| Hotline: 0983.970.780

Trường mầm non đắt nhất Lào Cai để phụ huynh vào lớp đánh bạn của con

Thứ Năm 01/10/2020 , 11:32 (GMT+7)

Trường Mầm non Trump Kids (số 357, đường Nhạc Sơn, thành phố Lào Cai) đã để một phụ huynh vào đánh bạn của con trước sự chứng kiến của 3 giáo viên nhà trường.

Trường Mầm non Trump Kids (số 357, đường Nhạc Sơn, thành phố Lào Cai). Ảnh: H.Đ

Trường Mầm non Trump Kids (số 357, đường Nhạc Sơn, thành phố Lào Cai). Ảnh: H.Đ

Cô giáo để mặc vị phụ huynh có hành vi bạo lực

Tại Trường Mầm non Trump Kids (số 357, đường Nhạc Sơn, thành phố Lào Cai) đã xảy ra việc khiến các bậc phụ huynh không khỏi bức xúc. Theo đó, bố của cháu bé đang học tại ngôi trường này bất ngờ xuất hiện trong lớp học của con và có hành vi tát, tóm tóc, chỉ mặt một cháu bé khác trong lớp.

Điều đáng nói, lúc này trong lớp học có tới 3 giáo viên của Trường Mầm non Trump Kids. Cả 3 giáo viên đã để mặc cho vị phụ huynh trên có hành vi bạo lực đối với học sinh của mình chỉ mới 2 tuổi. 3 cô giáo này không có bất kỳ phản ứng nào được gọi là ngăn cản, hay can thiệp để dừng sự việc.

Lý giải điều này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ trường Trường Mầm non Trump Kids – thản nhiên cho rằng, bản thân giáo viên đã làm tường trình rồi. Có thể lúc đó do các bạn quá hoảng sợ vì phụ huynh hơi hung hãn thì cái đó công an sẽ kết luận.

Về việc Trường Mầm non Trump Kids để phụ huynh tự do ra vào lớp học, ông Nghĩa cho biết, khi sự việc xảy ra là 4h chiều 30/9, đây là khung giờ nhà trường cho phép phụ huynh vào đón học sinh. Song ông Nghĩa cũng xác nhận tới 6h chiều cùng ngày, nhà trường mới nhận được báo cáo về việc.

Trong khi đó, theo quan sát của phóng viên, tại các lớp học của Trường Mầm non Trump Kids đều được gắn camera và truyền thẳng về văn phòng nhà trường. Tuy nhiên, không hiểu tại sao sự việc một phụ huynh lao vào lớp học có hành vi bạo lực đối với bạn của con, Trường Mầm non Trump Kids lại không nắm bắt, xử lý ngay mà phải đợi tới chiều tối.

Cũng theo thông tin của phóng viên, cháu bé bị hành hung, hiện đang nằm tại Bệnh viện thành phố Lào Cai (đường Điện Biên). Cháu bé đã có thể chơi bình thường. Tuy nhiên, tối qua cháu bé có sang chấn về tâm lý khi cháu còn quá nhỏ để hiểu biết sự việc xảy ra đối với mình…

Một số đoạn clip về vụ việc cũng đã được tung lên mạng xã hội, và nhà trường xác nhận đó là clip ghi từ camera của trường. Vì vậy, suốt từ tối qua đến sáng nay, sự việc này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người có con trong độ tuổi mầm non.

Vị nam phụ huynh có hành vi bạo lực đối với bạn của con tại Trường Mầm non Trump Kids (số 357, đường Nhạc Sơn, thành phố Lào Cai). Ảnh: H.Đ

Vị nam phụ huynh có hành vi bạo lực đối với bạn của con tại Trường Mầm non Trump Kids (số 357, đường Nhạc Sơn, thành phố Lào Cai). Ảnh: H.Đ

Hiện một số đoạn clip về vụ việc bạo lực tại Trường Mầm non Trump Kids đã được tung lên mạng xã hội, và nhà trường xác nhận đó là clip ghi từ camera của trường. Vì vậy, suốt từ tối qua đến sáng nay, sự việc này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người có con trong độ tuổi mầm non.

Học phí cao nhưng không phải trường quốc tế

Liên quan việc, một phụ huynh có hành vi bạo lực đối với bạn của con xảy ra tại Trường Mầm non Trump Kids, bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai (phụ trách cấp học mầm non) - cho biết, ngay trong sáng nay 1/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai đã làm việc với nhà trường, đề nghị có báo cáo giải trình sự việc.

"Sau khi xảy ra vụ việc, tối 30/9, chúng tôi đã nắm bắt được thông tin và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng chính quyền địa phương, công an phường Cốc Lếu cũng đã đến thăm hỏi, làm việc trực tiếp với gia đình cháu bé, nắm bắt thông tin" - bà Huệ nói.

Cũng theo bà Huệ, cơ quan chức năng đã liên lạc với vị phụ huynh kia để hẹn làm việc vào lúc 8h sáng nay 1/10. Tuy nhiên, vị phụ huynh này không có mặt do đang đưa con đi khám bệnh ở Hà Nội. Vị phụ huynh này hẹn sau khi khám bệnh cho con xong sẽ làm việc với cơ quan công an sau.

“Về phía nhà trường, phòng yêu cầu nhà trường làm báo cáo giải trình sự việc, đồng thời qua hình ảnh thì có một phần trách nhiệm của ngành. Trong hình ảnh qua camera ghi lại thì rõ ràng những cô giáo giải quyết tình huống chưa tốt. Phòng yêu cầu nhà trường để 3 cô giáo trong lớp báo cáo, tường trình lại sự việc cũng như nhận trách nhiệm, đặc biệt là đối với giáo viên chủ nhiệm lớp khi để xảy ra sự việc như vậy”, bà Huệ nói.

Được biết, Trường Mầm non Trump Kids có quyết định thành lập từ năm 2017. Sau 2 năm trường này mới có giấy phép hoạt động theo quy định.

Cũng theo ông Nghĩa, nhà trường thu tiền học mỗi em là 4 triệu đồng/tháng, trong đó, 2,8 triệu đồng là tiền học phí. Nhà trường hiện giảng dạy theo chương trình của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, không dựa trên phương pháp, giáo trình Montessori bởi Trường Mầm non Trump Kids không phải trường quốc tế.

“Trường Mầm non Trump Kids không phải trường quốc tế, là trường mầm non tư thực. Để có chữ quốc tế phải rất nhiều thủ tục và mình cũng không dám tự nhận”, ông Nghĩa nói.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.