| Hotline: 0983.970.780

Truy điệu, an táng 23 hài cốt liệt sĩ

Thứ Tư 24/07/2019 , 17:47 (GMT+7)

Sáng 24/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Phước tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 23 hài cốt và dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019).

17-26-13_1
Các đại biểu dâng hương tại lễ truy điệu.

Đọc điếu văn lại lễ truy điệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh: “Trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đã có hàng triệu người con ưu tú của Tổ quốc đã hy sinh tính mạng, cống hiến tuổi thanh xuân, của cải, sức lực, trí tuệ để đất nước được độc lập, tự do; cho nhiệm vụ quốc tế cao cả. Sự hy sinh của các anh, các chị đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc; bảo vệ cuộc sống bình an cho nhân dân”.

Ngay sau lễ viếng, truy điệu, các đại biểu đã tiễn đưa hài cốt liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và thắp hương lên phần mộ các liệt sĩ.

Lễ truy điệu, an táng cho 23 liệt sĩ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất