| Hotline: 0983.970.780

Truy nã đặc biệt một “trùm” sản xuất thuốc giả

Thứ Ba 23/03/2010 , 18:59 (GMT+7)

Huỳnh Ngọc Quang cầm đầu đường dây sản xuất tân dược giả có quy mô lớn vào năm 2009.

Cơ quan CSĐT CA TP.HCM đã quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với “trùm” sản xuất thuốc giả Huỳnh Ngọc Quang (SN 1982, hộ khẩu thường trú: Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, chỗ ở: 67/15 đường 100 Bình Thới, phường 14, quận 11, TP.HCM) do hành vi “Tổ chức sản xuất, buôn bán một số lượng lớn thuốc tân dược giả”.

Huỳnh Ngọc Quang nguyên là GĐ Cty CP Dược phẩm Việt Pháp, bị CA TP.HCM ra quyết định khởi tố vào tháng 2/2010. Trong vụ án này, đến nay công an đã tạm giam 13 bị can khác.

Theo hồ sơ điều tra, Huỳnh Ngọc Quang cầm đầu đường dây sản xuất tân dược giả với quy mô lớn vào năm 2009.

Quang chỉ đạo đồng bọn mua thuốc tây nội dạng vỉ hoặc viên (của các công ty dược phẩm trong nước), sau đó bóc tách nhãn mác rồi dập vào các vỉ thuốc nước ngoài, đóng thành sản phẩm thuốc ngoại nhập bán ra thị trường thu lợi gấp nhiều lần.

Vào tháng 1/2010, qua khám xét 14 địa điểm trong đường dây sản xuất thuốc giả của Huỳnh Ngọc Quang tại các quận 3, 7, 9, 10, 11, Bình Tân, Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP.HCM), công an đã thu giữ hàng chục ngàn sản phẩm thuốc tây giả các nhãn hiệu Voltarel, Terneurin, Becozyme, Fugacar, Viagra, Ambixilin, Diam, Nibio, Kremil-S, Neo Codion, Mobic... cùng với hàng trăm kg tem, vỏ, nhãn mác, vỏ hộp, bao bì vỉ thuốc các loại phục vụ việc sản xuất thuốc giả.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.