| Hotline: 0983.970.780

Truy nã nguyên thượng úy công an thuê xe rồi đi cầm

Thứ Sáu 10/06/2016 , 15:10 (GMT+7)

Dù đang là một chiến sĩ công an nhưng Lê Nhật Cường đã có hành vi thuê xe để mang đi cầm cắm lấy tiền, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Sau khi viết đơn ra khỏi ngành, đối tượng này đã bỏ trốn nhằm tránh sự truy tố của pháp luật.

Ngày 10-6, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Lê Nhật Cường (32 tuổi), trú đường Nguyễn Khoa Vy, phường Vỹ Dạ, TP-Huế về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, khi còn là thượng úy công tác tại Công an phường Phú Hiệp (TP Huế), Cường có hành vi thuê ôtô, xe máy của nhiều người đem đi cầm lấy tiền tiêu xài.

Cụ thể, ngày 4-10-2015, Cường thuê một xe máy hiệu AirBlade trị giá 30 triệu đồng của anh Nguyễn Đình H., trú tại huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) với giá 100.000 đồng/ngày rồi mang đi cằm lấy 15 triệu đồng. Ngày 13-12-2015, đối tượng này thuê một chiếc xe ôtô hiệu KIA For trị giá 280 triệu đồng của ông Hồ Văn M ở huyện Phú Vang với giá 700.000 đồng/ngày rồi đem cầm được 140 triệu đồng.


Đối tượng bị truy nã Lê Nhật Cường. Ảnh do công an cung cấp

 

Không dừng lại ở đây, ngày 30-12-2015, Cường thuê xe ôtô hiệu Innova của ông Bùi Xuân Tân, trú phường Phước Vĩnh (TP-Huế) với giá 500.000 đồng/ngày. Hết hạn trong hợp đồng nhưng Cường không trả xe nên ông Tân đến nhà để hỏi thì gia đình Cường nói đối tượng này đã đem xe đi cầm đồ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế kết luận Cường đã thuê 3 ô tô và 1 xe máy sau đó đem đi cầm cố, chiếm đoạt 560 triệu đồng. Gây án xong, Cường viết đơn tự nguyện xin ra khỏi lực lượng CAND và bỏ trốn khỏi địa phương.

(Người lao động)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất