| Hotline: 0983.970.780

Truy tìm nhóm thanh niên đi ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy

Thứ Sáu 24/05/2019 , 13:31 (GMT+7)

Ngày 24/5, Công an TP. Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đã phát hiện và tạm giữ ô tô Kia Forte mang BKS 43A-364.17 gây tai nạn rồi bỏ chạy tại một con hẻm nhỏ ở KP.2, P.1, TP. Đông Hà. 

Chiếc xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy

Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm tài xế điều khiển ô tô và nhóm thanh niên đi trên xe vào đêm gây tai nạn.

Trước đó, lúc 19h45 tối 22/5, tại ngã tư giao nhau giữa đường Hùng Vương và Nguyễn Trãi, TP. Đông Hà, xe mang BKS 43A-364.17 sau khi gây ra tai nạn giao thông với một xe gắn máy đã bỏ chạy. Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP.Đông Hà đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc. Khi tổ công tác yêu cầu tài xế cho xe vào lề thì chiếc xe rồ ga phóng bạt mạng. Để đảm bảo an toàn cho người đi đường, lực lượng chức năng quyết định không truy đuổi. Theo nhân chứng có mặt vào thời điểm xe ô tô BKS 43A-364.17 gây tai nạn, trên xe, ngoài tài xế còn có một số thanh niên.

Đến ngày 23/5, sau nhiều giờ tìm kiếm, từ tin báo của người dân, lực lượng chức năng phát hiện xe BKS 43A-364.17 trong một con hẻm nhỏ nằm sau lưng chợ Đông Hà. Tại thời điểm phát hiện, trên xe không có người. Các cánh cửa của xe được khóa kín. Phần đầu xe có nhiều vết xước. Hiện tại, lực lượng chức năng đã niêm phong và đưa xe về trụ sở Công an TP.Đông Hà để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.